Giữa bao la cát trắng cùng điều kiện khắc nghiệt của sóng gió biển cả, một màu xanh bao phủ trên những khu đất khô cằn tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất, trồng rau xanh. |
Năng động, sáng tạo
Đặt chân đến khu tăng gia có diện tích khoảng 1.000m2 của Hải đoàn 32 (TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các loại cây trồng nơi đây. Khu tăng gia trồng rau xanh trong nhà lồng với diện tích hơn 400m² có đủ loại rau xanh như cải bẹ xanh, rau muống, mồng tơi, bí đao, các loại rau thơm, chanh, ớt… Để khắc phục khó khăn về thổ nhưỡng, khí hậu, cán bộ, chiến sĩ đã áp dụng giải pháp trộn đất cát cùng phân hữu cơ, tro trấu, mùn và đất thịt vận chuyển từ vùng khác về để tăng độ dinh dưỡng cho cây trồng. Nguồn nước sinh hoạt được tận dụng tối đa để tưới cây. Nhờ vậy, rau xanh phát triển tươi tốt, góp phần làm phong phú hơn bữa ăn hằng ngày, bảo đảm sức khỏe bộ đội.
Bên cạnh đó, hàng trăm chú heo, bò, dê cùng đàn gà, vịt khỏe mạnh trong những khu chuồng trại được xây dựng ven đồi núi kiên cố, sạch sẽ. Trực tiếp chăm sóc đàn vật nuôi, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, thủy thủ tàu 8021 Nguyễn Vũ Dương cho biết, đơn vị có tổng đàn hơn 180 con gồm heo, bò, dê, gà, vịt. Nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng từ thức ăn thừa trong các bữa cơm của bộ đội cùng một phần rau xanh, chuối tự trồng và cám mua thêm từ bên ngoài.
“Không phải là nông dân trồng trọt, chăn nuôi chuyên nghiệp nên quá trình tăng gia sản xuất, anh em đơn vị vừa học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, vừa tìm tòi, học hỏi kiến thức từ sách, báo để có thể chăm sóc vật nuôi béo tốt, khỏe mạnh, phòng tránh được bệnh tật cho gia súc, gia cầm”, Thượng úy Dương vui vẻ nói.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong phong trào tăng gia ở Hải đoàn 32 chính là việc triển khai mô hình nuôi hàu ven biển-một hoạt động hiếm thấy trong các đơn vị quân đội. Tận dụng thủy triều và nguồn nước sạch ven bờ, cán bộ, chiến sĩ đã thiết kế bè nuôi hàu tạo điều kiện cho hàu phát triển tự nhiên mà không tốn nhiều chi phí.
![]() |
Đàn dê, gà được chăn thả tự nhiên tại khu vực tăng gia sản xuất, chăn nuôi của đơn vị. |
Gieo xanh niềm tin, gặt hái tinh thần
Thiếu tá Bùi Đức Hợp, Phó Chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật Hải đoàn 32 cho biết, hưởng ứng phong trào Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy, phong trào tăng gia sản xuất tại Hải đoàn đã được triển khai hiệu quả. Việc trồng trọt, chăn nuôi cây gì, con gì, trong từng mùa, từng thời điểm phù hợp cũng đã được đơn vị triển khai bằng những kế hoạch cụ thể, sát tình hình thực tế.
Trước đây, việc bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống cho cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn do điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết khắc nghiệt. Nhưng với quyết tâm, tinh thần vượt khó, đơn vị đã mạnh dạn triển khai các mô hình tăng gia sản xuất. Ban đầu, đơn vị cũng gặp nhiều trở ngại do thiếu kinh nghiệm và điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi. Nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sĩ đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, các sản phẩm tăng gia sản xuất đã đạt và vượt chỉ tiêu 794 ngàn đồng/người/năm (đã trừ vào chi phí tăng gia sản xuất, quay vòng vốn để tái đầu tư tăng gia sản xuất).
Trong điều kiện đóng quân nơi tuyến đầu, việc chủ động bảo đảm nguồn hậu cần tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mô hình tăng gia sản xuất vừa giúp đơn vị ổn định đời sống, vừa góp phần nâng cao ý thức tự lực, tự cường, mang ý nghĩa giáo dục, rèn luyện phẩm chất người lính trong thời bình. "Qua lao động, tập thể, cán bộ chiến sĩ thêm đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó với doanh trại như ngôi nhà thứ hai của mình. Công việc làm vườn, chăm heo, cho gà ăn… tưởng đơn giản mà lại giúp anh em hiểu được giá trị của lao động, sự kiên trì và tình yêu với từng tấc đất tươi đẹp của quê hương, đất nước”, Thiếu tá Bùi Đức Hợp nói.
Có thể khẳng định, mô hình tăng gia sản xuất tại Hải đoàn 32 là một biểu hiện sinh động của tinh thần tự chủ, sáng tạo và ý chí quyết tâm của người lính cảnh sát biển. Trên những dải cát trắng, màu xanh của sự sống đang ngày càng lan rộng, tô điểm thêm cho hình ảnh đẹp về người lính bộ đội cụ Hồ trong thời đại mới. Hình ảnh đó còn khẳng định người chiến sĩ cảnh sát biển không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.
Bài, ảnh: BẢO KHÁNH