Chiều 22/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại Tổ đại biểu số 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến đã tham gia thảo luận và thống nhất cao đối với ba nghị quyết quan trọng được trình Quốc hội: Miễn học phí trong giáo dục phổ thông, phổ cập giáo dục mầm non và kéo dài miễn thuế đất nông nghiệp.
![]() |
Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: "Lan tỏa chính sách nhân văn về giáo dục và nông nghiệp từ nghị trường". |
Với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, đại biểu Nguyễn Thị Yến khẳng định đây là chính sách đúng thời điểm, góp phần thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Đại biểu đánh giá cao tinh thần nhân văn của nghị quyết, nhất là với học sinh vùng sâu, vùng xa, trường tư thục còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý hai nội dung cần được làm rõ thêm khi triển khai thực tế: một là cần hướng dẫn cụ thể để tránh xung đột với các chính sách đặc thù của địa phương; hai là cần quy định rõ phương thức hỗ trợ học phí tại cơ sở dân lập, tư thục để đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, tránh lợi dụng chính sách.
Về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, đại biểu cho rằng đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dân số từ gốc, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và hỗ trợ thiết thực cho các gia đình lao động, công nhân. Đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc thực hiện, đối tượng áp dụng cũng như cơ chế huy động nguồn lực để bảo đảm khả thi và đồng bộ khi triển khai trên cả nước.
![]() |
Quang cảnh phiên thảo luận Tổ đại biểu Số 4. |
Với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14, đại biểu Yến hoàn toàn thống nhất với chủ trương này, khẳng định đây là chính sách ổn định, hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy nông nghiệp hiện đại, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao đời sống nông dân. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần bổ sung rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, trong đó giao Bộ Tài chính hướng dẫn, phối hợp địa phương triển khai, đồng thời đề nghị Chính phủ định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo Quốc hội để đảm bảo tính liên tục, hiệu quả và giám sát xuyên suốt chính sách.
3 nội dung phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Yến đã truyền đi thông điệp rõ ràng từ nghị trường: Những chính sách lớn về giáo dục và nông nghiệp nếu được thiết kế kỹ lưỡng, tổ chức đồng bộ và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn, sẽ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc và tác động xã hội lâu dài.
CHÂU VŨ - PHÚC LƯU
(Từ Hà Nội)