Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Học và làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Long, Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) trao đổi về thao tác lấy dữ liệu thông tin hồ sơ công chứng chuyển nhượng quyền sở hữu đất. |
Thực thi nhiệm vụ sáng tạo, hiệu quả
Là cán bộ trẻ, có trình độ lẫn nhiệt huyết, ông Nguyễn Đức Long (SN 1988), Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng tập thể đơn vị có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính (CCHC) của ngành.
Mới đây, vào trung tuần tháng 4, ông Long cùng đồng nghiệp đã phát triển ứng dụng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường với cơ sở dữ liệu công chứng, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai qua mạng.
Sáng kiến trên xuất phát từ thực tế: quy định phải đính kèm bản scan hợp đồng mua bán đất khi nộp trực tuyến, nhiều người dân gặp khó khăn do không có thiết bị phù hợp, việc chụp ảnh bằng điện thoại dễ bị lệch, mờ hoặc không đúng định dạng nên hệ thống từ chối. Điều này khiến người dân phải chuyển sang nộp hồ sơ giấy, làm giảm hiệu quả triển khai dịch vụ công trực tuyến.
Việc kết nối dữ liệu công chứng với hệ thống thông tin đất đai giúp loại bỏ yêu cầu nộp lại bản sao hợp đồng công chứng, khi cơ quan chức năng có thể tự khai thác dữ liệu. Nhờ đó, thủ tục trở nên đơn giản, tiện lợi và an toàn hơn cho người dân.
Theo ông Long, để triển khai viết phần mềm kể trên, ông trực tiếp phối hợp với Sở Tư pháp để trao đổi, thu thập các thông tin, phối hợp thực hiện. Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan giúp giảm khối lượng công việc trùng lặp, cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy trình; tăng năng suất làm việc của công chức.
Trước đó, ông Long cũng trực tiếp viết và tham gia vào các mô hình, sáng kiến CCHC như: ứng dụng đẩy nhanh việc số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu ngành TN-MT; Ký số bản đồ khổ lớn; phần mềm quy hoạch đất đai toàn tỉnh; Sổ tay quản lý đất đai (I land); Ứng dụng công nghệ GIS để hiển thị các dự án kêu gọi đầu tư trên nền tảng web… Những mô hình, sáng kiến này giúp giảm gánh nặng cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…
Gần dân, sát dân với những việc làm cụ thể
Chúng tôi có dịp cùng bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1988), Chủ tịch UBND phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, đến nhà bà Đoàn Thị Lê (SN 1953), người có công với cách mạng, để hỗ trợ chứng thực hồ sơ hành chính. Đây là một trong những hoạt động cụ thể thuộc mô hình cải cách hành chính “Phục vụ người có công với cách mạng, người yếu thế, các trường hợp bất khả kháng được tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà” mà phường Phước Trung triển khai từ tháng 3/2025.
Được giúp hoàn tất thủ tục ngay tại nhà, bà Lê xúc động chia sẻ: “Được lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Phước Trung giúp đỡ rất nhiệt tình, hỗ trợ giải quyết mọi giấy tờ lĩnh tiền các chế độ chính sách, gia đình tôi rất cảm kích”.
Bên cạnh đó, mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” của phường cũng nhận được sự hài lòng của người dân khi lãnh đạo phường cùng công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc vào ngày thứ Bảy thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.
Bà Ngọc Trâm cho hay, trong năm 2025, phường Phước Trung tiếp tục triển khai 8 mô hình cải cách hành chính đã thực hiện từ năm 2024, gồm: gửi thư chúc mừng khi đăng ký kết hôn; gửi thư chia buồn đến gia đình có thân nhân qua đời; gọi điện thoại thông báo trả hồ sơ trước hẹn; giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo nhu cầu; hướng dẫn người dân hoàn chỉnh hồ sơ qua Zalo; tổ chức “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” tại trụ sở 8 khu phố; duy trì mô hình “Ngày thứ Năm không chờ”; và ứng dụng mã QR để tra cứu nhanh các thông tin cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Phát huy vai trò người đứng đầu
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được xác định trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc, ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với Nhân dân và đồng nghiệp.
Mỗi cán bộ, công chức đều nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Tinh thần, thái độ phục vụ người dân và DN được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Bài, ảnh: HUYỀN TRANG