Giữ vững tuyến đầu biên giới biển

Chủ Nhật, 18/05/2025, 20:34 [GMT+7]
In bài này
.

Giữa trùng khơi sóng gió, những con tàu của Hải đội 2 Biên phòng (Bộ đội Biên phòng tỉnh) vẫn bền bỉ bám biển, bảo vệ chủ quyền và kịp thời ứng cứu ngư dân khi gặp sự cố bất ngờ trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Biên phòng tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Biên phòng tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.

Thời gian qua, bất chấp thời tiết biển nhiều thay đổi bất thường, Hải đội 2 Biên phòng vẫn duy trì 1-2 kíp tàu trực, đảm bảo nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vùng biên. Từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.

Điển hình, vào đầu tháng 1/2025, tại khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 13 hải lý, tổ công tác của Hải đội 2 Biên phòng kiểm tra tàu cá TG 90367 TS do ông Nguyễn Văn Từ làm thuyền trưởng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển khoảng 50 ngàn lít dầu D.O không rõ nguồn gốc nên tiến hành lập biên bản xử lý. Trước đó, trong tháng 12/2024, đơn vị xử lý 3 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Thiếu tá Phan Thân Ngọ, Hải đội trưởng Hải đội 2 Biên phòng cho biết, giai đoạn 2020-2025, Hải đội 2 Biên phòng đã tổ chức hàng trăm lượt tuần tra với sự tham gia của hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, lực lượng phát hiện 32 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, 1 vụ trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài; thu giữ 2,1 triệu lít dầu D.O, hơn 7.000 m3 cát nhiễm mặn cùng một số tang vật.

Hải đội 2 Biên phòng còn là chỗ dựa tin cậy của bà con ngư dân khi tàu thuyền hoạt động trên biển. 5 năm qua, lực lượng đã cứu hộ, cứu nạn thành công 17 tàu và 141 thuyền viên bị chìm trên biển; trực tiếp và phối hợp tham gia cùng các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn hàng chục lượt tàu thuyền và ngư dân bị nạn trên biển (có thuyền viên nước ngoài).

“Dù thời tiết trên biển khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ trực, bố trí đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân”, Thiếu tá Phan Thân Ngọ chia sẻ.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tăng cường phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hải đội 2 Biên phòng thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát lưu động kết hợp tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hành vi sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, lực lượng đều kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã tuyên truyền cho hơn 1.300 lượt phương tiện với hơn 8.000 ngư dân; phát hiện và xử lý 58 vụ việc liên quan đến 62 phương tiện vi phạm quy định khai thác thủy sản.

Hải đội 2 Biên phòng là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu trên biển, có nhiệm vụ chủ trì đảm nhiệm tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển từ đường biên giới quốc gia trên biển vào đến ranh giới vùng biển thuộc các đồn biên phòng quản lý, bảo vệ.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp trên và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể đơn vị, công tác phòng, chống khai thác IUU trên địa bàn phụ trách đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Biên phòng. Qua đó khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an, ninh biên giới biển của tỉnh.

Bài, ảnh: VƯƠNG TIẾN

;
.