Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa cử đẹp, lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh với nhiều việc làm nhân văn, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần các gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng. Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Đinh Thị Trúc My đã có những chia sẻ về nội dung này.
![]() |
● Phóng viên: Thưa bà, Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện các chế độ, chính sách chăm lo NCC với cách mạng trên địa bàn như thế nào?
- Bà Đinh Thị Trúc My: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Cùng với cả nước, Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách nhằm tôn vinh và đền đáp những cống hiến, hy sinh của NCC. Đến nay, tỉnh đã xem xét, công nhận và thực hiện chính sách ưu đãi đối với khoảng 40 ngàn NCC, thân nhân NCC với cách mạng. Toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho hơn 6.600 NCC, thân nhân NCC.
100% hộ gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú. 100% Mẹ VNAH còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng (với mức từ 1-2 triệu đồng/người/tháng). Đời sống vật chất và tinh thần của thân nhân gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng được cải thiện, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh cũng mua BHYT cho các trường hợp trên; thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng, chế độ điều dưỡng với số tiền hơn 50 tỷ đồng; mỗi năm có trên 25 ngàn lượt NCC và thân nhân được tặng quà. Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành các chủ trương, nghị quyết với cách làm quyết liệt, sáng tạo để chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách. Nhờ đó, đến nay, tỉnh không còn NCC thuộc diện hộ nghèo.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà bà Đàm Thị Mỹ, lão thành cách mạng. Ảnh: KHÁNH CHI |
● Bà Rịa-Vũng Tàu có những chính sách gì đặc biệt trong chăm lo gia đình NCC với cách mạng thời gian qua, thưa bà?
- Đảng và Nhà nước ta, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng nhưng cuộc sống của nhiều thương binh, bệnh binh, đặc biệt thương binh nặng và thân nhân liệt sĩ, vẫn còn một số khó khăn.
Do vậy, ngoài những chế độ, trợ cấp theo quy định, hàng năm, sở đã tham mưu UBND tỉnh chi hỗ trợ quà thêm cho NCC với cách mạng bằng nguồn ngân sách tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ ngoài mức trợ cấp quà của Trung ương; hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp ốm đau, bệnh nặng...
Thời gian tới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng; vận động đóng góp “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hình thức như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh đơn vị, DN cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; xã hội hóa công tác chăm sóc thương binh, gia đình chính sách và NCC; kịp thời chăm lo tốt hơn đời sống cho NCC và thân nhân NCC với cách mạng, đảm bảo mọi trường hợp NCC gặp hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ. |
● Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công như thế nào?
- Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, những năm qua, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng với nhiều chương trình thiết thực... Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng chung tay chăm lo đời sống NCC.
Ghi nhớ và tri ân công lao của những người đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc, cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh còn quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo cho gia đình chính sách, NCC với cách mạng thông qua: xây dựng, nâng cấp, tu bổ phần mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực…
● Xin trân trọng cảm ơn bà!
NHÃ UYÊN
(Thực hiện)