Sáng mãi ngọn lửa tri ân

Thứ Sáu, 25/04/2025, 18:13 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày tháng Tư lịch sử, Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Nghĩa cử ấy đã “Thắp sáng ngọn lửa tri ân”, giúp các Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (AHLLVT), thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công (NCC) với cách mạng thêm ấm lòng.

Lãnh đạo xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) thăm hỏi tình hình sức khỏe Mẹ VNAH Trần Thị Đường.
Lãnh đạo xã Hòa Long (TP.Bà Rịa) thăm hỏi tình hình sức khỏe Mẹ VNAH Trần Thị Đường.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa, thiết thực đối với gia đình chính sách, NCC với cách mạng.

Trưa 23/4, biết tin Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) đã chờ từ sớm. Trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang, mẹ Đay sống vui vẻ bên con, cháu. Năm nay, cùng với món quà 20 triệu đồng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu còn tặng mẹ khánh vàng tri ân vì đã có nhiều đóng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tại Kỳ họp thứ 27 khóa VII mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc chi hỗ trợ 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo. Tỉnh sử dụng nguồn kinh phí cấp tỉnh để chi hỗ trợ từ 2-20 triệu đồng/người cho Mẹ VNAH, AHLLVTND, người có công và gia đình người có công; cán bộ lãnh đạo có quá trình tham gia kháng chiến có đóng góp lớn cho tỉnh sau ngày 30/4/1975... Theo đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đã chi hỗ trợ cho 50 cá nhân và gia đình người có công. Ngoài ra, các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà và hỗ trợ bằng nguồn ngân sách cho khoảng 16.688 trường hợp.

Anh Nguyễn Cao Kỳ, con trai mẹ Đay xúc động nói: “Không gì hạnh phúc hơn khi mẹ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh và được đón nhận tình cảm của thế hệ sau dành cho mình trong những tháng Tư lịch sử này”. 

Dịp này, toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đó là những buổi gặp mặt tri ân để nhắc nhớ thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh xương máu của cha ông; là những mái nhà kiên cố, vững chãi; những món quà mang nặng nghĩa tình dành cho NCC với cách mạng; những nén tâm hương thành kính dâng lên các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ… 

Ông Trần Minh Quốc (ngụ ấp Nam, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), thương binh mất sức 81% trở lên, là một trong số những NCC với cách mạng tiêu biểu được lãnh đạo TP.Bà Rịa đến thăm, tặng quà. Ông xúc động chia sẻ: “Mấy hôm nay dõi theo các chương trình được tổ chức rộn ràng khắp nơi và nhất là chứng kiến tình cảm của thế hệ sau dành cho NCC, tôi rất mừng”. 

Các địa phương trong tỉnh cũng đang thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ năm 2025. Tỉnh quyết định hỗ trợ xây mới và sửa chữa 136 căn nhà cho gia đình chính sách, NCC. Kinh phí hỗ trợ xây nhà mới là 150 triệu đồng/căn, sửa chữa 50 triệu đồng/căn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm Ngày giải phóng Bà Rịa-Vũng Tàu mới đây, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, Bà Rịa-Vũng Tàu luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh đã và đang triển khai hiệu quả nhiều chính sách an sinh xã hội. Điển hình như: trợ cấp hàng tháng; tổ chức điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe định kỳ; cấp thẻ BHYT và khám chữa bệnh cho NCC; hỗ trợ nhà ở cho NCC. Nhiều phong trào tri ân lan tỏa rộng khắp như: “Toàn dân chăm sóc NCC”, “Nghĩa tình đồng đội”, “Tấm lòng vàng NCC”… Qua đó tuyên truyền, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, sự kiên cường và tinh thần bất khuất của các bậc tiền nhân.

Bài, ảnh: TUYẾT MAI

;
.