.

Lễ giỗ lần thứ 61 nhà cách mạng Dương Bạch Mai

Cập nhật: 17:34, 04/04/2025 (GMT+7)

Ngày 4/4, TT.Phước Hải (huyện Long Đất) long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 61 nhà hoạt động cách mạng Dương Bạch Mai.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ và ôn lại tiểu sử nhà cách mạng Dương Bạch Mai. Ông Dương Bạch Mai, SN 1904, quê ở xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ (nay là TT.Phước Hải, huyện Long Đất). Sớm nhận thức được nỗi thống khổ của người dân mất nước, sự cai trị bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp và bọn tay sai, trải qua quá trình học tập trong nước và ngoài nước, cũng như hoạt động cách mạng (từ năm 1924-1945), ông đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Năm 1946, Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ông Dương Bạch Mai được bầu là đại biểu Quốc hội. Sau hội nghị Phôngtennơblô, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ định là quyền Trưởng đoàn đại diện Chính phủ tại Pháp. Ngày 14/9/1946, thực dân Pháp phản bội tạm ước, chúng bắt ông đưa về giam lỏng tại nhà lao Kon Tum. Ngày 14/7/1949, ông được một đơn vị tình báo giải thoát và ra chiến khu Việt Bắc công tác ở Trung ương, giữ chức Phó ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nay là UBMTTQ Việt Nam). Ông qua đời vào ngày 4/4/1964 tại Hà Nội. Năm 1995, thi hài của ông được an táng tại quê nhà.

ĐÔNG HIẾU

 
.
.
.