Khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ giáo dục di sản

Thứ Năm, 24/04/2025, 17:12 [GMT+7]
In bài này
.

Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ là một trong những hoạt động được ngành văn hóa duy trì hằng năm thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế di sản văn hóa.

Học sinh Trường MN Hướng Dương, huyện Côn Đảo tham quan Bảo tàng Côn Đảo.
Học sinh Trường MN Hướng Dương, huyện Côn Đảo tham quan Bảo tàng Côn Đảo.

Trải nghiệm ý nghĩa

Ngày đầu tuần (21/4) vừa qua, 120 trẻ của Trường MN Sen Hồng (huyện Côn Đảo) tham quan di tích Phú Hải trong chương trình giáo dục di sản do Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức.

Các bé được cô thuyết minh viên kể về lịch sử hình thành nên trại Phú Hải, được tham quan phòng giam số 6, hầm xay lúa, được biết trại Phú Hải là trại giam đầu tiên xây dựng tại Côn Đảo... Cô thuyết minh viên cũng giới thiệu đến các bé về những tấm gương chiến đấu kiên cường đã không tiếc máu xương, vì nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc, tiêu biểu như: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Ngô Gia Tự…

Bên cạnh đó, trại Phú Hải được tu bổ, bổ sung các tượng sáp tái hiện sống động hoạt động của tù nhân trong tù, giúp các cháu dễ dàng hiểu và cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh để hôm nay đất nước được thống nhất, các thế hệ con cháu được sống, học tập và vui chơi trong hòa bình.

Bà Phạm Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường MN Sen Hồng chia sẻ: “Các cháu hào hứng khi được trải nghiệm, hiểu thêm nhiều nhiều kiến thức về lịch sử địa phương, đặc biệt là về tinh thần đấu tranh của các thế hệ cha, ông trên mảnh đất các cháu đang sinh sống và học tập.”

Trước đó, ngày 16/4, Bảo tàng-Thư viện tỉnh phối hợp với Trường MN Hướng Dương (huyện Côn Đảo) tổ chức giáo dục di sản cho 100 cháu từ 4-5 tuổi trải nghiệm tại Bảo tàng Côn Đảo. Tại đây, các cháu chăm chú lắng nghe thuyết minh viên kể câu chuyện về các Anh hùng, liệt sĩ và tinh thần đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha, ông bị giam cầm tại Nhà tù Côn Đảo.

Những chương trình trải nghiệm kể trên là sự tiếp nối các hoạt động giáo dục di sản tại Côn Đảo, hướng tới kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Giải phóng Côn Đảo (1/5).

Bà Phạm Thị Tám, Phó giám đốc Bảo tàng-Thư viện tỉnh cho hay, giáo dục di sản là hoạt động được Bảo tàng-Thư viện tỉnh tại Côn Đảo phối hợp với các trường học trên huyện đảo duy trì tổ chức hằng năm thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế. Từ cảm nhận thực tế này, giúp các cháu ghi nhớ, hình thành tình yêu quê hương, trân quý giá trị di sản. Để rồi các cháu có ý thức bảo vệ, gìn giữ những giá trị di sản - nơi mà các em đang sinh sống và học tập. Đồng thời thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn, phát huy giá trị và bảo vệ di sản cũng như niềm tự hào dân tộc từ tuổi ấu thơ.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Theo Sở VH-TT-DL, để bảo tồn và gìn giữ di sản, Trung ương và tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt để tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích Nhà tù Côn Đảo. Trong giai đoạn 2021-2025, di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo được đầu tư 256 tỷ đồng để bảo tồn, tôn tạo trên cơ sở giữ nguyên trạng các hạng mục chuồng cọp Pháp, Sở Củi, chuồng bò; tái hiện hình ảnh tù nhân bằng tượng sáp kết hợp với âm thanh, ánh sáng tại nhà Chúa đảo, trại giam Phú Hải, trại Phú Bình.... Dự kiến công trình hoàn thành vào tháng 5/2025.

Ông Nguyễn Minh Triết, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, mục tiêu hướng tới của dự án là góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử của di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo; tạo không gian giáo dục cho thế hệ nay và mai sau, tiếp nối truyền thống dân tộc, thu hút khách du lịch.

Đáng chú ý, việc tái hiện hình ảnh tù nhân bằng tượng sáp mô tả cảnh người tù bi giam cầm; người tù vượt ngục; người tù bị tra tấn ở khu điều tra xét hỏi; người tù bị khổ sai xay lúa ở khu hầm xay lúa; người tù phải khổ sai đập đá ở khu đập đá; mô tả niềm vui ngày giải phóng… tạo được ấn tượng sâu sắc đến người tham quan.

Song song đó, chương trình Giáo dục di sản văn hóa cho học sinh giai đoạn 2023-2026 do Sở VH-TT-DL phối hợp Sở GD-ĐT được Bảo tàng- Thư viện tỉnh triển khai hằng năm cũng tạo cơ hội để học sinh được học lịch sử sinh động nhất.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.