HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH (5/5)

Lính đặc nhiệm đấu tranh với tội phạm ma túy

Thứ Hai, 28/04/2025, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

6 năm công tác tại Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Trung tá Phạm Văn Hà cùng đồng đội đã triệt phá hàng trăm vụ án với nhiều loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trung tá Phạm Văn Hà triển khai phương án tác chiến cho Đội Đặc nhiệm.
Trung tá Phạm Văn Hà triển khai phương án tác chiến cho Đội Đặc nhiệm.

Nhạy bén, bản lĩnh trong phá án

Trung tá Phạm Văn Hà, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm (Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh) cho biết, năm 2019, anh được điều động về công tác tại Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm. Năm 2022, anh tham gia vào Đội Đặc nhiệm. Đã có kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm từ trước, anh nhanh chóng hòa nhập và phối hợp ăn ý cùng đồng đội, qua đó phá hàng loạt vụ án, đặc biệt là ma túy. Là lính đặc nhiệm, anh cùng đồng đội phải nắm chắc địa bàn, điều tra phá án không kể ngày đêm nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Do tính chất nghiệp vụ thường xuyên đối đầu với tội phạm, anh không ngừng rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng chiến đấu để phát huy sự nhạy bén, bản lĩnh, kiên trung của người lính đặc nhiệm biên phòng. Nhiều chuyên án có thời gian kéo dài, đối diện với nguy hiểm, anh không nao núng, sẵn sàng đối đầu với tội phạm.

Trung tá Hà nhớ mãi ấn tượng về vụ án ma túy xảy ra tại TP.Vũng Tàu mà anh cùng đồng đội triệt phá thành công vào tháng 4/2024, thu giữ gần 0,5kg ma túy. Qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin cơ sở, anh lần theo hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Với vai trò là đội trưởng, anh đã triển khai nhiều mũi công tác để xác minh, thu thập manh mối quan trọng.

Do đối tượng bán ma túy tinh ranh, không dễ lộ mặt, các tổ trinh sát phải mất nhiều thời gian, công sức để truy vết. Thành quả sau nhiều ngày mật phục, trinh sát đã xác định được khu vực kẻ bán ma túy có khả năng sẽ xuất hiện để “giăng lưới cất vó”. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đội đặc nhiệm xác định Nguyễn Huy Cường (SN 1980, trú TP.Bà Rịa) là đối tượng bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn tỉnh.

“Khi xác định đối tượng tàng trữ ma túy, chúng tôi báo cáo ngay lãnh đạo phòng xin chỉ đạo lập kế hoạch đánh bắt, không để đối tượng có cơ hội trốn thoát. Đội cũng triển khai kế hoạch vây bắt và nhắc nhở các chiến sĩ phải bảo đảm an toàn trong quá trình đánh án”, Trung tá Hà chia sẻ.

Thời điểm đánh án, tổ trinh sát tập trung cao độ bởi đối tượng rất cảnh giác, nếu bị phát hiện sẽ tìm cách tẩu thoát hoặc tẩu tán tang vật. Khi Cường vừa vào hẻm 969 đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu), lực lượng bố trí chốt chặn, sẵn sàng bao vây khống chế đối tượng. Lúc 11 giờ ngày 2/4, đội đặc nhiệm đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Chí Linh vây bắt thành công Cường, thu giữ 495 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1,3 gam ma túy dạng khay cùng 3 viên thuốc lắc.

Không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ

Hiện nay, phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Trung tá Hà luôn chủ động học hỏi và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác trinh sát, điều tra. Những thay đổi phù hợp đã giúp anh cùng đồng đội phát hiện, nắm bắt được quy luật hoạt động của tội phạm, để có biện pháp đấu tranh phù hợp và hiệu quả.

Trung tá Phạm Văn Hà nói: “Những vụ án được triệt phá có vai trò rất lớn của nguồn tin quần chúng. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống, tố giác tội phạm”.

Thượng tá Nguyễn Văn Tiện, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh đánh giá, Trung tá Phạm Văn Hà là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ chuyên môn cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 2020 đến nay, Trung tá Hà đã tham gia, phối hợp triệt phá thành công 13 chuyên án cùng hơn 200 vụ án liên quan đến ma túy; tang vật thu giữ hơn 50kg ma túy các loại.

Với những thành tích nổi bật, từ năm 2019 đến nay, Trung tá Phạm Văn Hà liên tiếp được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, Trung tá Hà cũng đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” 6 năm liên tục.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

;
.