Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3: Sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống

Thứ Năm, 17/04/2025, 17:19 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huấn luyện thể lực tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Huấn luyện thể lực tại Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

"Vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường 

6 giờ sáng, tiếng kẻng hiệu lệnh vang lên trên cầu cảng Hải đoàn 32. Cán bộ, chiến sĩ khối Tàu CSB 8020, 8021 khẩn trương vào đội hình luyện tập bài khởi động thể dục bổ trợ buổi sáng. Sau bài tập thể dục bổ trợ, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương về vị trí nhiệm vụ trực được phân công và phân chia tham gia các bài huấn luyện trong ngày.

Tại sân huấn luyện thể lực, không khí trở nên “nóng” hơn không chỉ bởi cái nắng rát mặt, mà còn bởi tinh thần tập luyện hăng say. Những tiếng đếm “một, hai… một, hai” vang lên to, rõ cùng nhịp lên xà đơn dứt khoát, khỏe khoắn của cán bộ, chiến sĩ.

Để chuẩn bị cho những chuyến đi biển dài ngày đối mặt với điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, một trong những bài huấn luyện then chốt cán bộ, chiến sĩ phải trải qua là “đi cầu sóng”. Bài huấn luyện mô phỏng sự chuyển động không ngừng của con tàu trên biển, giúp nâng cao khả năng chịu đựng, giúp cán bộ, chiến sĩ có thần kinh thép khi thực hiện nhiệm vụ trên biển. Đặc biệt là kỹ năng giữ thăng bằng và sức chịu đựng trước những cơn sóng dữ, gió lớn lên đến cấp 10.

“Những bài huấn luyện này giúp cán bộ, chiến sĩ thành thục kỹ năng, phát huy tinh thần, ý chí sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ trong những điều kiện bão, gió khắc nghiệt trên biển”, Thiếu tá Tạ Đồng Biển, Phó Thuyền trưởng Tàu CSB 8021 nhấn mạnh.

Từ tháng 3/2025, đến nay, Hải đoàn 32 đã tổ chức hơn 320 giờ huấn luyện chuyên ngành; soạn thảo 247 bộ giáo án, đảm bảo sát với thực tế nhiệm vụ, đúng phân cấp chuyên ngành; làm mới 5 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; tu bổ, sửa chữa 11 mô hình học cụ...

Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu

Trung tá Cao Anh Tuấn, Phó Hải đoàn trưởng Quân sự, Hải đoàn 32 cho biết, cùng với các nội dung huấn luyện thể lực, đơn vị còn chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện trong toàn đơn vị với nhiều nội dung, như: Huấn luyện thể dục bổ trợ, thể thao đặc chủng; huấn luyện chuyên ngành, chuyên sâu về nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật; huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ trên biển; huấn luyện đổi nhiệm, đổi vị trí; huấn luyện sử dụng vũ khí, khí tài và các trang bị, công cụ hỗ trợ nghiệp vụ CSB hiện đại...

Theo đó, Hải đoàn đã triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện tuần, tháng. Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt chức trách nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hải đoàn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nề nếp sinh hoạt, chấp hành kỷ luật, đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, tham mưu Trưởng BTL Vùng CSB nhận định, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện, SSCĐ tại Hải đoàn 32 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phương án và địa bàn hoạt động. Trong đó, việc đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện được đơn vị tích cực thực hiện bằng nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với tổ chức biên chế mới, yêu cầu xây dựng lực lượng CSB “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Huấn luyện chuyên ngành, bài huấn luyện cứu vớt người gặp nạn trên biển.
Huấn luyện chuyên ngành, bài huấn luyện cứu vớt người gặp nạn trên biển.

Thời gian tới, BTL Vùng CSB 3 tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy CSB về nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm trực SSCĐ ở tất cả các cấp. Đơn vị cũng duy trì chặt chẽ công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ các cấp, nhất là năng lực tham mưu, tác chiến, tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống trên biển; chú trọng huấn luyện nâng cao, khả năng cơ động, hiệp đồng xử lý các tình huống trên biển, tăng cường huấn luyện thể lực và điều lệnh…

“Nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ gắn với các phong trào thi đua trong quân đội, phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Đại tá Nguyễn Minh Khánh nói.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.