Những năm qua, huyện Xuyên Mộc luôn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người có công trên địa bàn.
![]() |
Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc đến thăm, tặng quà bà Huỳnh Thị Kiên (vợ liệt sĩ) tại xã Xuyên Mộc. |
Chăm lo người có công
Ghé thăm ông Lê Tấn Thông (ngụ xã Xuyên Mộc) là cha của liệt sĩ Lê Tri (hy sinh tại chiến trường Đà Nẵng vào năm 1971), chúng tôi được nghe kể lại về giai đoạn ác liệt của chiến tranh, trong đó có liệt sĩ Lê Tri đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chiến tranh qua đi, năm 2008, ông Thông chuyển về xã Xuyên Mộc sinh sống cùng các con trong căn nhà lụp xụp, đơn sơ. Nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của ông, năm 2020, chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền xây nhà để gia đình ông có nơi ở khang trang, rộng rãi hơn.
“Hàng năm, từ xã đến huyện đều có đoàn đến thăm, tặng quà, động viên tinh thần nên tôi cảm thấy rất vui. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ kinh phí để tôi đi khám sức khỏe”, ông Thông chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Yến (SN 1946, ngụ TT.Phước Bửu) là bệnh binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ khi mới 14 tuổi, với nhiệm vụ vận chuyển quân nhu, hậu cần. Khi đất nước được giải phóng, bà Yến về sinh sống tại TT.Phước Bửu cùng con, cháu và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách của người có công. Ngoài những phần quà vào dịp lễ, Tết, bà Yến còn được nhận trợ cấp đột xuất khi gặp khó khăn.
Bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách
Ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay, địa phương đang quản lý 4.215 hồ sơ người có công, trong đó 817 người hưởng trợ cấp hàng tháng, 3.398 người được hưởng trợ cấp một lần.
Trong những năm qua, địa phương xác định công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Huyện định kỳ tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà người có công vào dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, lập danh sách cấp bảo hiểm y tế cho người có công.
“Đặc biệt, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống thực tế của đối tượng chính sách, người có công để kịp thời hỗ trợ khi gặp khó khăn”, ông Nguyễn Hữu Lộc cho biết thêm.
Bài, ảnh: HÀN LẬP