Những cựu chiến binh vượt khó làm giàu

Thứ Sáu, 14/03/2025, 18:07 [GMT+7]
In bài này
.

Chiến tranh  lùi xa, khi trở về với cuộc sống đời thường các cựu chiến binh (CCB)  phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, vượt khó, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh,Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Võ Đình Quang, con liệt sĩ, gặp khó khăn về nhà ở (ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu).
Hội Cựu chiến binh tỉnh,Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Võ Đình Quang, con liệt sĩ, gặp khó khăn về nhà ở (ngụ phường 10, TP.Vũng Tàu).

Vượt khó, vươn lên làm giàu 

Năm 2010, CCB Nông Văn Đăng (ở xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) đã quyết định dồn hết vốn liếng xây 4 nhà nuôi chim yến trên diện tích 2.800m2. Sau nhiều năm kiên trì, đến nay, mỗi năm, trang trại của ông thu 3 đợt với sản lượng khoảng 1,5 tạ yến thô, lợi nhuận thu về khoảng 4 tỷ đồng. 

Làm ăn hiệu quả, mỗi năm CCB Nông Văn Đăng đóng góp 20-50 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Năm 2019, ông Đặng gương mẫu hiến 3 sào đất để địa phương mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp 20 triệu đồng bê tông hóa đường giao thông nông thôn mới tại xã Bưng Riềng, để người dân đi lại thuận lợi.

Ông Phạm Văn Nhân, thương binh hạng 3/4 (ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) cũng là một điển hình cho tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu. Vào Bà Rịa-Vũng Tàu lập nghiệp năm 1999, gia đình ông Nhân đã mua 5 sào đất và vay 5 triệu đồng theo chính sách dành cho người có công để trồng nhãn và chăn nuôi heo.

Năm 2021, ông tiếp tục được Hội CCB xã giới thiệu, tiếp cận vay vốn 50 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mở rộng, phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhờ cần cù, chịu khó, mô hình trồng nhãn, chăn nuôi heo của ông Nhân mang lại thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng/năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 80 DN vừa và nhỏ, hơn 95 gia trại, trang trại, 7 tổ hợp tác do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng ngàn người với thu nhập ổn định. Giai đoạn 2019-2024, các cấp hội CCB toàn tỉnh đã giúp hội viên CCB tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ vốn ủy thác hơn 710 tỷ đồng, giúp hội viên sản xuất, kinh doanh.

Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện

Không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình, các doanh nhân, doanh nghiệp CCB trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tiêu biểu có thể kể đến CCB Nguyễn Đức Lạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hải Phương (TP.Vũng Tàu). Ông có hơn 20 năm tham gia thiện nguyện, đồng hành cùng đồng chí, đồng đội. CCB Nguyễn Đức Lạc đã trực tiếp hỗ trợ và vận động các nhà hảo tâm, DN chung tay xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa, giúp người có công, hội viên hội CCB có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; nhận nuôi dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng học bổng cho HS, SV nghèo hiếu học; tặng quà cho hội viên CCB, người nghèo ở khắp các địa phương trong tỉnh… với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định, trên cơ sở xác định “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” vừa là phong trào vừa là nhiệm vụ quan trọng của hội, các cấp hội CCB đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của phong trào; vận động, khuyến khích hội viên phát huy tiềm năng, thế mạnh, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo đưa phong trào phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu..

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.