Lá chắn thép từ cơ sở

Thứ Năm, 27/03/2025, 17:05 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) của tỉnh xuất sắc lập nhiều chiến công trong chiến đấu, lao động sản xuất, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở, sẵn sàng cơ động xử trí các tình huống xảy ra.

90 năm qua, lực lượng DQTV Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng phát triển và lớn mạnh về cả quy mô lẫn chất lượng. Trong ảnh: Khối nữ lực lượng DQTV tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025.
90 năm qua, lực lượng DQTV Bà Rịa-Vũng Tàu không ngừng phát triển và lớn mạnh về cả quy mô lẫn chất lượng. Trong ảnh: Khối nữ lực lượng DQTV tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, quân đội về xây dựng DQTV, trong những năm qua, lực lượng DQTV tỉnh được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đúng, đủ thành phần lực lượng theo phân cấp; Kiện toàn về tổ chức, biên chế, gắn xây dựng lực lượng DQTV với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, nhất là các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. 

Hiện nay, tổng số DQTV đạt 1,4% so với dân số, 180 cơ quan, tổ chức có lực lượng DQTV. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã được Bộ CHQS tỉnh chú trọng. 100% chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy địa phương, nên vai trò tham mưu trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương được nâng lên. 

Với những thành tích xuất sắc, thời gian qua, lực lượng DQTV tỉnh đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm phục vụ đoàn Quân khu tham gia hội thao thể thao quốc phòng toàn dân; Bằng khen đạt giải Nhì toàn quân khối DQTV trong hội thao bắn súng quân dụng. Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 45 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên phủ; Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện Luật DQTV giai đoạn (2009-2017); Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng….

Công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của DQTV trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ DQTV có bản lĩnh chính trị, nắm vững kiến thức quân sự cơ bản, có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Nhiều đơn vị DQTV đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ địa bàn, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. “Hiện nay, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng phức tạp, đòi hỏi lực lượng DQTV phải được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng ứng phó linh hoạt, giải quyết kịp thời với những sự cố, tình huống quốc phòng-an ninh ngay từ cơ sở”, Đại tá Phạm Kinh Kha nhấn mạnh.

Lực lượng DQTV xã Đá Bạc, huyện Châu Đức tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm các tuyến đường giao thông nông thôn tại địa phương.
Lực lượng DQTV xã Đá Bạc, huyện Châu Đức tham gia dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm các tuyến đường giao thông nông thôn tại địa phương.

Đồng hành cùng Nhân dân

DQTV không chỉ là lực lượng nòng cốt, nhanh chóng xử lý các tình huống an ninh, trật tự, quân sự, quốc phòng mà còn tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, họ còn là lực lượng sẵn sàng tham gia hỗ trợ người dân khi cần.

Trước ngày nhập ngũ năm 2025, gia đình thanh niên Trần Trọng Nghĩa (thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) lo lắng vì rẫy hồ tiêu đang vào chính vụ thu hoạch, trong khi nhà lại neo người. Nắm được tình hình, lực lượng DQTV và đoàn thanh niên xã đã huy động nhân lực hỗ trợ thu hoạch hồ tiêu để anh Nghĩa yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc

Năm 2024, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh tuần tra 94.442 lượt, với 197.773 lượt người; DQTV trên biển tuần tra kết hợp đánh bắt hải sản 1.052 lượt với 2.981 lượt người; tuần tra 2.228 lượt với 8.031 lượt người tại các khu công nghiệp, phát hiện, trấn áp nhiều đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương ra quân dọn vệ sinh, trồng hoa, xây dựng cảnh quan môi trường ở khu vực dân cư, tham gia chữa cháy rừng, tìm kiếm, khắc phục hậu quả thiên tai… với 9.670 ngày công.

Ông Trịnh Quang Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, hàng năm, Ban CHQS xã đều rà soát, nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình trên địa bàn, ưu tiên những gia đình khó khăn về nhân lực để phân công lực lượng tham gia giúp đỡ thu hoạch nông sản. Đồng thời, tham mưu Ban CHQS huyện phân bổ lực lượng hỗ trợ các gia đình để thanh niên an tâm nhập ngũ, không phải lo lắng công việc ở nhà.

Trong các vụ cháy rừng, lực lượng dân quân địa phương với lợi thế là lực lượng tại chỗ, cơ động nhanh đã luôn có mặt sớm nhất, trực tiếp tham gia và dẫn đường cho các lực lượng tiếp cận, dập tắt đám cháy kịp thời, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Với các địa phương ven biển, dân quân tự vệ biển vừa tích cực sản xuất, đánh bắt hải sản vừa sẵn sàng phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ tàu thuyền và ngư dân, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Lực lượng DQTV TP.Phú Mỹ tham gia chữa cháy tại xã Tóc Tiên,  TP.Phú Mỹ.
Lực lượng DQTV TP.Phú Mỹ tham gia chữa cháy tại xã Tóc Tiên, TP.Phú Mỹ.

Ngoài ra, lực lượng DQTV địa phương còn nhiệt tình trong các phong trào trồng rừng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai... Bất kể thời điểm nào, khi địa phương xảy ra sự cố bất ngờ, DQTV đều có mặt kịp thời giúp đỡ Nhân dân.

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu từng khen ngợi “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Ngày nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV đang ra sức huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
;
.