KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3/3)

Vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Chủ Nhật, 02/03/2025, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Nhờ làm tốt công tác tiếp nhận, đào tạo học viên thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trường Cao đẳng Biên phòng (cơ sở 2) đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.

Giảng viên Vũ Đình Tuân hướng dẫn tận tình cho các học viên Campuchia về ngữ pháp, cách đặt câu hỏi trong giao tiếp bằng tiếng Việt.
Giảng viên Vũ Đình Tuân hướng dẫn tận tình cho các học viên Campuchia về ngữ pháp, cách đặt câu hỏi trong giao tiếp bằng tiếng Việt.

Đào tạo tiếng Việt cho học viên Campuchia

Tháng 9/2024, Trường Cao đẳng Biên phòng (cơ sở 2) tổ chức tiếp nhận 51 học viên thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia để đào tạo tiếng Việt. Khóa đào tạo kéo dài 1 năm nhằm trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng tiếng Việt cơ bản, có vốn hiểu biết nhất định về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam. Sau khóa học, học viên sẽ tiếp tục được đào tạo chuyên ngành trong các trường quân đội Việt Nam.

Trải qua gần nửa năm học tập và rèn luyện, đến nay học viên đã thích nghi tốt với môi trường mới, nếp sống mới, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, trong đó có học viên đã cơ bản nói thành thạo tiếng Việt.

Một ngày cuối tháng 2, chúng tôi tham dự tiết học môn Tiếng Việt dành cho các học viên Campuchia khóa 21 tại trường. Trên bục giảng, thạc sĩ- giảng viên, Thiếu tá Vũ Đình Tuân chậm rãi đọc từng câu để học viên kịp nghe và đọc theo. Dù chưa lưu loát tiếng Việt, nhưng các học viên đã tiếp thu được đại ý bài giảng. Để nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Việt, giảng viên Tuân tận tình hướng dẫn học viên cách phát âm, cách đặt câu hỏi thông dụng khi giao tiếp.

Ngoài thời gian học tập, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cho học viên Campuchia với các chiến sĩ biên phòng. Qua đó, học viên Campuchia hiểu rõ hơn về phong tục, văn hóa Việt Nam, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Việt, an tâm tư tưởng phấn đấu hoàn thành tốt khóa đào tạo.

Soy Kimchheng (SN 2001) là một trong những học viên ưu tú của khóa đào tạo năm nay. Mới bắt đầu học tiếng Việt khoảng 6 tháng nay, nhưng học viên này đã giao tiếp tốt với giảng viên. Kể về quá trình học tập tại Việt Nam, học viên Soy Kimchheng tỏ ra hài lòng khi được sự quan tâm giúp đỡ, giảng dạy tận tình của thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường.

“Tôi muốn học thật giỏi tiếng Việt, hoàn thành tốt khóa đào tạo. Tôi rất cảm động khi thầy cô tận tình giảng dạy. Những ngày cuối tuần, chúng tôi có thể ra ngoài để thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam, qua đó rèn luyện thêm tiếng Việt. Đó là kỷ niệm rất vui”, học viên Soy Kimchheng nói.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị

Theo giảng viên Vũ Đình Tuân, công tác đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho học viên Campuchia luôn được nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất. Học viên có ý thức tự giác cao, luôn chấp hành nghiêm quy định, có tinh thần ham học hỏi.

“Giảng dạy cho học viên Campuchia không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm của chúng tôi với mong muốn các em đều thông thạo tiếng Việt. Từ đó, các em hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, là nền tảng vững chắc trong quá trình học tập chuyên ngành sau này, thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước”, Thiếu tá Vũ Đình Tuân chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Hiệu trưởng, Phụ trách cơ sở 2, Trường Cao đẳng Biên phòng cho biết, ngay từ đầu khóa học, nhà trường đã quán triệt quy định đến từng học viên, đặc biệt là công tác tuyên truyền về truyền thống văn hóa, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Trường Cao đẳng Biên phòng thuộc hệ thống các trường quân đội của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Trường có chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ cấp trên giao, đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ biên phòng có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp các chuyên ngành. Từ năm 2004 đến nay, nhà trường được giao nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo cán bộ cho quân đội và công an Campuchia.

Ngoài ra, nhà trường cũng chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo với giáo trình, tài liệu song ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Nhà trường phát huy tính chủ động, sáng tạo của học viên Campuchia, nhất là việc vận dụng bài học vào hoạt động ngoại khóa, chuyển đổi các bài đàm thoại thành các trò chơi vận động. Tổ chức giao lưu giữa học viên Việt Nam đào tạo tiếng Campuchia và học viên Campuchia đào tạo tiếng Việt để nâng cao kỹ năng nghe, nói.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn nói: “Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất để học viên tận dụng tối đa thời gian nghiên cứu, học tập, trang bị kiến thức. Những ngày lễ lớn như Quốc khánh, tết cổ truyền của người Campuchia, nhà trường còn tổ chức gặp mặt, chúc mừng học viên, qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

;
.