Những tuyến đường nông thôn sạch sẽ với những hàng cờ đỏ sao vàng bay phấp phới; những tấm pano mang thông điệp bảo vệ môi trường thiết thực, ý nghĩa và nhiều hoạt động ra quân hướng về cộng đồng. Đó là dấu ấn tình nguyện được tuổi trẻ tỉnh nhà để lại ở khắp các vùng quê trong Tháng Thanh niên năm 2025.
![]() |
Những ngôi nhà thu gom rác được Huyện Đoàn Châu Đức bàn giao cho các trường học nhận được sự hưởng ứng tích cực tại địa phương. |
Thiết thực các công trình thanh niên
Con đường đi vào tổ 6 (KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ) những ngày này rực rỡ cờ đỏ sao vàng, ban đêm đèn điện sáng trưng. Đây là công trình “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu” được Thành Đoàn Phú Mỹ vừa hoàn thành và bàn giao cho chính quyền địa phương đưa vào sử dụng.
Theo đó, sau khi dọn dẹp vệ sinh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp 2 bên đường, 15 đèn năng lượng mặt trời, 10 thùng rác, 20 cờ Tổ quốc được treo dọc nhà dân. Tổng chi phí thực hiện công trình 40 triệu đồng được Thành Đoàn vận động các DN, nhà hảo tâm tài trợ.
Bà Nguyễn Thị Thúy, tổ trưởng tổ 6 (KP.Song Vĩnh) chia sẻ, con đường này có 30 hộ dân sinh sống. Trước đây đường không có đèn chiếu sáng vào ban đêm. Không có thùng đựng rác nên rác thải sinh hoạt người dân gom thành từng túi đặt trước nhà chờ đơn vị thu gom tới mang đi xử lý. Khi thị xã được công nhận trở thành thành phố, bà con nơi đây rất vui mừng, Ban điều hành khu phố, tổ 6 đang lên kế hoạch vận động người dân treo cờ, lắp đèn… thì được các bạn trẻ xung phong thực hiện. “Từ ngày các bạn trẻ đến đây và thay đổi diện mạo con đường, bà con ai nấy đều phấn khởi. Cả khu phố sáng bừng rực rỡ”, bà Thúy nói.
Cuối tuần qua, cùng với 2 ngôi nhà phân loại rác thải được Huyện Đoàn Châu Đức trao tặng cho 2 trường TH và THCS tại xã Suối Nghệ đã nâng tổng số lượng ngôi nhà lên thành 23/37 trường học trên địa bàn toàn huyện. Chia sẻ về ý tưởng thực hiện chương trình, chị Trần Thị Kim Khánh, Bí thư Huyện Đoàn Châu Đức cho biết, xuất phát từ thực tế các trường học đều thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Theo đó HS mang ve chai, phế liệu tới trường cùng với GV Tổng phụ trách Đội thu gom, bán gây quỹ để xây dựng những mô hình có ý nghĩa tiếp sức bạn khó tới trường. Khi “Ngôi nhà thu gom ve chai” được tặng cho trường, phong trào “Kế hoạch nhỏ” sẽ không chỉ thực hiện trong 1 ngày mà hàng ngày HS khi tới trường nhìn thấy vỏ lon, giấy vụn sẽ bỏ vào.
“Mỗi ngôi nhà trị giá 2,5 triệu đồng nằm trong khả năng vận động của Huyện Đoàn. Khi bàn giao về các trường, ngôi nhà được đặt trong sân trường và sử dụng được lâu dài. Huyện Đoàn đang phấn đấu để “Ngôi nhà thu gom ve chai” được tặng ở 37 trường TH, THCS trên toàn huyện”, chị Kim Khánh chia sẻ.
Tại TP.Vũng Tàu, chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được Thành Đoàn phối hợp với các CLB, đội, nhóm và ĐVTN toàn thành phố tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện. Mỗi đợt ra quân, gần 100 bao rác lớn được thu gom dọc bãi biển khu vực Paradise, bãi sau và kênh mương trong đô thị.
Số liệu ấn tượng từ các hoạt động
Với chủ đề “Tuổi trẻ Bà Rịa-Vũng Tàu tự hào, vững tin dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên 2025 được triển khai thực hiện từ đầu tháng 3, đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 300 hoạt động, phần việc thanh niên ở các lĩnh vực: môi trường, chống biến đổi khí hậu; an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới…
Các hoạt động thu hút gần 20 ngàn lượt ĐVTN, HS tham gia; 31 công trình thanh niên được được các cấp Đoàn từ cơ sở tới cấp tỉnh thực hiện được với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng; hơn 3.500 cây xanh được trồng mới; 4.228 đoàn viên được kết nạp mới…
Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị lớn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn khơi gợi, thắp lên cháy ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, tham gia xây dựng địa phương trong mỗi cán bộ, ĐVTN.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhận định, bằng sự đổi mới mạnh mẽ, cùng cách làm sáng tạo và trên hết là sự chủ động, linh động theo tình hình thực tế từng địa phương, Tháng Thanh niên năm 2025 đã gặt hái được nhiều kết quả, đem lại sức lan tỏa lớn, góp phần từng bước nâng cao nhận thức của mỗi ĐVTN về trách nhiệm của bản thân đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, địa phương và toàn xã hội.
Bài, ảnh: MAI NGỌC