.
KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH (9/3)

Không ngại khó, ngại khổ bảo vệ Nhân dân

Cập nhật: 18:30, 07/03/2025 (GMT+7)

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, LLVT tỉnh đã không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

79 năm qua, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành và phát triển.
79 năm qua, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành và phát triển.

Những chiến công hiển hách

Ra đời ngay sau Cách Mạng Tháng Tám 1945, cùng với sự ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 9/3/1946, Đội du kích Quang Trung (tiền thân của LLVT tỉnh) đã tổ chức tuyên thệ tại rừng Long Tân rồi xuất quân đánh trận đầu tiên chiếm đồn Xà Bang. Sau đó, tiếp tục đánh đồn Long Hải, phục kích chặn đánh địch ở xã Tam Phước và nhiều nơi khác. Trong suốt 9 năm, kháng chiến chống Pháp, những cái tên gắn liền với LLVT tỉnh như: Đội du kích Quang Trung, Chi đội 7, Trung đoàn 307, 309, 397… đã phát huy vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động quân sự, cùng Nhân dân phát triển lực lượng du kích rộng khắp, tăng cường chống địch càn quét, bình định, đánh phá giao thông, cơ sở kinh tế địch, bảo vệ căn cứ và hành lang kháng chiến.

Bình Giã, Lộ 3, Long Tân, Minh Đạm đã trở thành những địa danh lịch sử. Những cái tên Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 là những “quả đấm chủ lực” của tỉnh đã trở thành nỗi kinh hoàng của Mỹ ngụy và quân chư hầu trên chiến trường Bà Rịa. Đặc biệt, trong chiến dịch Bình Giã với nghệ thuật “điệu hổ ly sơn”, đánh “khơi ngòi” nhử địch đổ quân để tiêu diệt các chiến đoàn chủ lực của chúng đến cứu viện, giải tỏa. LLVT địa phương được giao nhiệm vụ tổ chức các đợt tiến công uy hiếp tinh thần quân địch trong ấp chiến lược. Sau nhiều ngày tiến công bằng những trận đánh nhỏ lẻ, Tiểu đoàn 38 biệt động quân của địch bị lộ đội hình. Dựa vào đó, ta lên kế hoạch tiến công tiêu diệt địch, góp phần vào thắng lợi chung của chiến dịch.

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Phát huy vai trò và tinh thần của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, LLVT tỉnh tiếp tục coi trọng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong kháng chiến chống Mỹ, LLVT tỉnh đã đánh 6.330 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 53 ngàn tên địch, diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn, 15 tiểu đoàn, 2 liên đội, 173 đại đội, 220 trung đội, phá hủy 30 kho, 647 xe quân sự, bắn chìm 173 tàu xuồng, bắn rơi và phá hủy 176 máy bay, thu gần 7.000 súng các loại.

Trung tá Ngô Khánh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu có hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên và phương tiện được đăng ký và quản lý chặt chẽ, sắp xếp biên chế phù hợp; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” chiếm 1,4% dân số. Đặc biệt, LLVTtỉnh còn chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng vững mạnh. Trong đó, chủ động giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả như: phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh cho tu sĩ và tu tập sinh; công nhân các KCN, HS THPT; “lan tỏa yêu thương, ấm tình quân - dân”; “đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và “ăn sáng cùng ngư dân”; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, khi thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, LLVT tỉnh đã không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân, làm sáng, đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huân chương Hồ Chí Minh; danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân; 2 Huân chương Thành đồng hạng Nhất; 4 Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. Đã có 44 lượt tập thể và 36 cá nhân được Nhà nước phong tặng và truy tặng “Danh hiệu anh hùng LLVT Nhân dân”; 1.124 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng”...

“Kế thừa và phát huy những thành quả và truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương”, Trung tá Ngô Khánh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

.
.
.