Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện Long Đất những năm qua phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã góp phần chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn.
![]() |
Lãnh đạo huyện Long Đất thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. |
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước dành cho NCC với cách mạng, huyện Long Đất còn huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo chu đáo cho NCC và thân nhân. Trong đó có hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ vốn vay, ưu đãi về giáo dục… Đặc biệt, công tác điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe đối với NCC và thân nhân cũng thường xuyên được quan tâm.
Thương binh 4/4, Lưu Quốc Lợi (TT.Long Hải) cho biết: “Những người lính từng một thời vào sinh ra tử như tôi giờ không còn nhiều nữa bởi ai cũng lớn tuổi, sức khỏe ngày một kém. Ở tuổi chúng tôi, được cảm nhận tình cảm, sự tri ân của thế hệ trẻ là món quà tinh thần lớn. Nhìn thế hệ tiếp nối ngọn lửa tri ân, tôi mãn nguyện vô cùng”. Cùng với khoản trợ cấp hàng tháng, ông Lợi còn được hỗ trợ khám sức khỏe tại nhà, được thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết.
Theo thống kê, huyện Long Đất đang quản lý 7.134 NCC với cách mạng, trong đó 2.476 người thờ cúng liệt sĩ, 1.058 người có công và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Toàn huyện có 486 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 1 mẹ còn sống.
Đến nay, 100% hộ gia đình NCC có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của Nhân dân nơi cư trú; 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, bảo đảm có cuộc sống tốt nhất.
|
Với thương binh Lê Thị Thúy Chà (KP.Hiệp Hòa, TT.Đất Đỏ), chuyến đi điều dưỡng ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) không chỉ là dịp để bà nghỉ ngơi, thư giãn mà còn có cơ hội gặp lại đồng đội cũ để hàn huyên tâm sự, nhớ lại những kỷ niệm của ngày xưa cũ.
Huyện Long Đất còn tích cực vận động quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” nhằm có thêm nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, NCC tại địa phương. Các địa phương trong huyện đều làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa như sự tri ân thiết thực, ý nghĩa nhất dành cho gia đình chính sách, NCC. Bà Cao Thị Kim Hồng, công chức văn hóa-xã hội TT.Đất Đỏ cho biết, trên địa bàn có hơn 700 gia đình chính sách, NCC với cách mạng, trong đó, 481 gia đình liệt sĩ. Tri ân các gia đình chính sách, NCC, hàng năm, địa phương đều thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với NCC. Cùng với các chính sách chung, TT.Đất Đỏ còn huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho gia đình chính sách, NCC một cách chu đáo, không để bất cứ trường hợp nào không được quan tâm và hỗ trợ nâng cao mức sống.
Ông Võ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Đất cho biết, ngoài công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCC, huyện cũng thực hiện tốt việc chăm sóc, chỉnh trang đền thờ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Huyện đã thực hiện chỉnh trang, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện, sửa chữa Đền thờ liệt sĩ Minh Đạm; xây dựng lại Đền thờ liệt sĩ xã Lộc An với tổng kinh phí hơn 54,7 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 8,7 tỷ đồng để sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ huyện.
![]() |
Đại diện nhà tài trợ trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Long Đất. |
Công tác chăm lo cho gia đình chính sách, NCC với cách mạng được Long Đất đẩy mạnh nhằm nâng cao đời sống NCC. Địa phương thường xuyên rà soát để kịp thời hỗ trợ, chăm lo gia đình chính sách, NCC trên địa bàn. Nhờ đó, hầu hết gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện đều có mức sống trên mức trung bình. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ theo quy định, chính sách ưu đãi đối với NCC luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, cộng đồng xã hội; đời sống vật chất, tinh thần thân nhân gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng được cải thiện, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bài, ảnh: NHÃ UYÊN