KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ GIẢI PHÓNG CÔN ĐẢO

Vũng Tàu chăm lo chu đáo cho người có công

Thứ Ba, 11/03/2025, 17:53 [GMT+7]
In bài này
.

Với sự quan tâm chu đáo, trọn vẹn nghĩa tình của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu, đời sống người có công (NCC) ngày càng được nâng cao.

TP.Vũng Tàu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ thành phố nhân dịp 27/7/2024.
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ thành phố Vũng Tàu nhân dịp 27/7/2024.

Giúp NCC và thân nhân có cuộc sống ổn định hơn

Bà Nguyễn Thị Tươi (thôn 4, xã Long Sơn) là mẹ liệt sĩ. Con trai bà, chiến sĩ Triệu Văn La, nhập ngũ năm 1967 và hy sinh năm 1974 trên chiến trường xã Long Sơn. Để tri ân công ơn gia đình liệt sĩ, năm 1993, bà Tươi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà tình nghĩa. Bà cũng được hưởng chế độ chính sách gia đình liệt sĩ theo quy định. Hàng năm, vào dịp lễ, Tết, bà được chính quyền xã Long Sơn và TP.Vũng Tàu quan tâm, thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt, cuối năm 2024, bà Tươi xúc động, vui mừng khôn xiết khi được Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Vùng 2 Hải quân và UBMTTQ Việt Nam xã Long Sơn phối hợp xây tặng căn nhà mới khang trang, vững chãi trên nền nhà tình nghĩa cũ đã xuống cấp.

Cùng với bà Tươi, nhiều NCC khác cũng được TP.Vũng Tàu hỗ trợ xây, sửa chữa nhà ở, giúp họ có cuộc sống ngày càng ổn định. Năm 2024, thành phố đã hỗ trợ xây mới 5 căn nhà với tổng số tiền 300 triệu đồng và sửa chữa 24 căn nhà với tổng số tiền 720 triệu đồng cho NCC.

Bà Nguyễn Thị Mai (KP.3, phường 10, TP. Vũng Tàu), có chồng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cũng nhận được sự quan tâm chu đáo của chính quyền các cấp với những phần quà thiết thực vào dịp lễ, Tết và được hưởng trợ cấp hàng tháng 1,4 triệu đồng.

Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa

Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu xác định là trách nhiệm và đạo lý. Nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình được tổ chức, như lễ viếng, dâng hương và chỉnh trang Đền thờ liệt sĩ thành phố, Đền thờ liệt sĩ xã Long Sơn, Đài tưởng niệm liệt sĩ cầu Cỏ May... vào các dịp lễ lớn.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu tặng quà  người có công, gia đình ông Trần Tiến Giảng, phường 8, TP. Vũng Tàu.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu tặng quà người có công, gia đình ông Trần Tiến Giảng, phường 8, TP. Vũng Tàu.

Thành phố cũng tổ chức các đoàn thăm hỏi NCC và thân nhân liệt sĩ. Năm 2024, TP. Vũng Tàu đã tặng 4.212 phần quà và hỗ trợ NCC ốm đau, bệnh tật với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thành phố cũng thực hiện trợ cấp Tết và quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) từ ngân sách Trung ương và tỉnh cho 11.791 lượt NCC với tổng số tiền hơn 9,7 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Diễm, Phó Trưởng Phòng Nội vụ TP. Vũng Tàu cho biết, thành phố hiện đang quản lý 2.171 hồ sơ liệt sĩ và 11.838 lượt hồ sơ NCC. Thành phố đã thực hiện tốt việc chi trả chế độ, chính sách kịp thời, đúng đối tượng. Năm 2024, thành phố đã chi trợ cấp hàng tháng cho 21.409 lượt NCC với hơn 50,1 tỷ đồng và chi trợ cấp một lần cho 6.588 NCC với hơn 4,95 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho NCC và thân nhân cũng được TP. Vũng Tàu thực hiện chu đáo. Thành phố tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách vào dịp lễ, Tết; hỗ trợ dụng cụ chỉnh hình cho thương, bệnh binh; thực hiện chế độ điều dưỡng tại nhà; trợ cấp chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là con NCC; hỗ trợ thân nhân đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

“Với sự quan tâm chu đáo của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu, đời sống NCC và thân nhân ngày càng được nâng cao. Hiện thành phố không còn NCC thuộc diện hộ nghèo. Các hộ gia đình chính sách như gia đình liệt sĩ, NCC có mức sống từ khá trở lên, cuộc sống ổn định”, bà Nguyễn Thị Mai Diễm cho biết.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.