Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, TP.Bà Rịa thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
![]() |
Bà Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa thăm, tặng quà Mẹ VNAN Bùi Thị Đay, ở phường Phước Trung. |
Đền ơn đáp nghĩa
Bà Rịa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng ngàn người con Bà Rịa tham gia kháng chiến, nhiều gia đình tham gia phục vụ cách mạng, trong đó hàng ngàn người đã anh dũng hy sinh.
Đền đáp những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng, những năm qua, TP.Bà Rịa luôn quan tâm thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công. Trong đó, thành phố chú trong hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tính từ năm 2020 đến nay, thành phố đã hỗ trợ sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 331 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 1 căn nhà tình nghĩa với số tiền 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Đồng thời, thành phố chăm lo nhằm bảo đảm người có công, gia đình chính sách có điều kiện sống bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung.
Là một trong những gia đình được hỗ trợ sửa nhà, ông Phạm Văn Tú, con liệt sĩ ở ấp Bắc, xã Long Phước cho biết, căn nhà đã xuống cấp nhưng chưa có điều kiện sửa sang. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông, TP.Bà Rịa đã hỗ trợ 25 triệu đồng để nâng cấp, sửa lại ngôi nhà. Mái tôn cũ hư hỏng được thay mới, vách tường nứt được xây lại.
Ông Tú phấn khởi nói: “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương, gia đình tôi đã có điều kiện sửa sang lại căn nhà kiên cố hơn. Vào những ngày lễ, Tết, các cấp chính quyền, đoàn thể còn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúng tôi rất ấm lòng”.
Theo thống kê, TP.Bà Rịa có 6.497 đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, 265 Mẹ Việt Nam Anh hùng (hiện có 3 mẹ còn sống); 692 thương binh; 174 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 241 người có công giúp đỡ cách mạng; 156 người thuộc diện bị địch bắt tù đày; 679 người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; 1.358 liệt sĩ; 1.244 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. |
Huy động nhiều nguồn lực
Nhiều năm qua, TP.Bà Rịa đã huy động toàn xã hội chung tay chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách. Hoạt động “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” tại TP.Bà Rịa lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, với nhiều việc làm thiết thực. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Phong trào nhận phụng dưỡng và chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng và ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố huy động được nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp, tạo được nguồn lực lớn. Bằng những việc làm cụ thể, mỗi địa phương, mỗi người dân Bà Rịa đều mong được chung tay, góp sức tham gia hoạt động tri ân.
Cùng với đó, thành phố thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, ưu đãi giáo dục, cấp thẻ bảo hiểm y tế... cho người có công và thân nhân; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho người có công bị ốm đau, bệnh tật với mức từ 1-3 triệu đồng/người.
Bà Nguyễn Thị Bảo Như, Phó trưởng Phòng Nội vụ TP.Bà Rịa cho biết,Từ năm 2020 đến nay TP.Bà Rịa đã đề xuất và được truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH cho 4 Mẹ; trợ cấp khó khăn cho 518 lượt người có công bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn; hỗ trợ 188 người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng gặp khó khăn. Đồng thời, thành phố đã thăm 3.471 gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng với số tiền 5.446 triệu đồng.
Nhờ sự quan tâm, chăm lo ấy, đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng không ngừng được nâng cao. Đến nay, 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú.
Bài, ảnh: NHÃ UYÊN