KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VÀ GIẢI PHÓNG CÔN ĐẢO

Quan tâm công tác hậu phương quân đội

Chủ Nhật, 16/03/2025, 15:51 [GMT+7]
In bài này
.

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, LLVT tỉnh cùng với các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 Bộ CHQS tỉnh và Tập đoàn DIC trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Lượm, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa.
 Bộ CHQS tỉnh và Tập đoàn DIC trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hồ Thị Lượm, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa.

Uống nước nhớ nguồn

Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TP. Vũng Tàu dành 1 ngày để về thăm, dọn nhà cho Mẹ VNAH Trần Thị Trinh (TP.Bà Rịa). Ngoài các chế độ theo quy định, mẹ Trinh được Ban CHQS TP.Vũng Tàu nhận phụng dưỡng suốt đời với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng. Trong các ngày lễ, tết, Ban CHQS thành phố duy trì việc thăm hỏi, tặng quà, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho mẹ mỗi khi ốm đau... Việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự đối với đơn vị. 

Sau nhiều năm sống trong căn nhà đã xuống cấp, tháng 12/2024, gia đình ông Châu Văn Ở (thôn 1, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) vui hơn khi được Ban CHQS TP.Vũng Tàu bàn giao “nhà tình nghĩa quân dân” khang trang. Căn nhà với tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng. Trong đó, Ban CHQS TP.Vũng Tàu và Binh đoàn 18 (Công ty Trực thăng Miền Nam) hỗ trợ 80 triệu đồng, chi phí còn lại của gia đình. Cả 2 vợ chồng ông Châu Văn Ở đều tham gia kháng chiến chống Pháp, gia đình thuộc diện khó khăn về nhà ở. 

Bộ CHQS tỉnh trao 10 căn nhà tình nghĩa quân dân tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.
Bộ CHQS tỉnh trao 10 căn nhà tình nghĩa quân dân tặng các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Châu Đức.

Trên đây là 2 trong số nhiều hoạt động thiết thực thực hiện chính sách hậu phương quân đội mà Ban CHQS TP.Vũng Tàu thực hiện trong nhiều năm qua. Trung tá Đoàn Văn Nhất, Chính trị viên phó, Ban CHQS TP.Vũng Tàu cho biết, các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, quân nhân tại ngũ, người có công, chăm lo Mẹ VNAH được đơn vị thực hiện trong thời gian qua. Qua đó, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” theo chủ trương của Đảng, Nhà nước ta.

Để tri ân những người đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chính sách đối với các trường hợp tham gia kháng chiến.

Trung tá Lý Minh Vân, Trưởng Ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh cho biết, trải qua nhiều năm, giấy tờ của nhiều người từng tham gia kháng chiến bị thất lạc, hư hỏng, không khớp họ tên nên không đủ điều kiện hưởng chế độ. Trước những vướng mắc đó, Bộ CHQS tỉnh đã nghiên cứu, nắm bắt, kịp thời hướng dẫn kê khai cụ thể, bổ sung những giấy tờ còn thiếu để đủ điều kiện hưởng trợ cấp cho người có công với cách mạng theo quy định.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, DN, nhà hảo tâm xây tặng 90 căn “nhà tình nghĩa quân dân”, “nhà đại đoàn kết”, “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ LLVT, gia đình chính sách và Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 7,4 tỷ đồng; đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng vào Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo, phụng dưỡng 61 Mẹ VNAH; trao tặng 67.498 phần quà với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, Nhân dân và trẻ em nghèo… 

Chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy chỉ đạo và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách ưu đãi người có công, giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, như: thăm, tặng quà và nhận chăm sóc thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; thăm, tặng quà Mẹ VNAH, xây nhà tình nghĩa; viếng nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ, tổ chức các hoạt động dọn vệ sinh, chỉnh trang các phần mộ liệt sĩ và nhiều hoạt động thiết thực khác…

Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, ngoài các chế độ, chính sách được thực hiện trong nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh còn tích cực vận động, phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thiết thực chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

“Bộ CHQS tỉnh coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, thắp sáng ngọn lửa tri ân đối với những người có công với đất nước”, Thượng tá Nguyễn Xuân Công nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.