KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Châu Đức trọn nghĩa, vẹn tình với người có công

Thứ Tư, 05/03/2025, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, huyện Châu Đức đã quan tâm chăm lo người có công thông qua nhiều việc làm thiết thực, thể hiện trọn vẹn đạo hiếu, đạo nghĩa.

Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, tặng quà người có công với cách mạng tham gia kháng chiến, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: MẠNH QUÂN
Đoàn lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, tặng quà người có công với cách mạng tham gia kháng chiến, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: MẠNH QUÂN

Uống nước nhớ nguồn

Châu Đức là mảnh đất chịu nhiều mất mát, hi sinh trong chiến tranh. Đây là một trong những địa phương có số liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công với cách mạng (NCC) lớn nhất của tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân Châu Đức luôn dành sự quan tâm và có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC.

Trong số nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, nổi bật nhất là việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho NCC. Tính chung trong 30 năm qua, huyện đã xây dựng và sửa chữa 1.449 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 19,8 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Châu Đức hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 10 gia đình NCC, thân nhân liệt sĩ với số tiền 540 triệu đồng.

Mỗi ngôi nhà được sửa chữa, xây mới không chỉ là sự tri ân sâu sắc, thể hiện tình cảm của thế hệ đi sau dành cho thế hệ đi trước, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của NCC. Có nhiều gia đình đã thay đổi rõ nét về hoàn cảnh sống sau khi được hỗ trợ về nhà ở.

Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Cúc (ấp Đức Trung, xã Bình Ba). Bà Cúc là con liệt sĩ Nguyễn Văn Lập. Chồng của bà (đã mất) là thương binh hạng 2/4, trong kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Sau khi chồng qua đời, cuộc sống của bà Cúc vốn khó khăn, thêm phần cơ cực vì một mình bà phải chống chọi với bệnh tật. Bà Cúc được huyện Châu Đức hỗ trợ 150 triệu đồng, xây nhà mới vào cuối năm 2024, thay cho căn nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Nhờ có chính quyền và họ hàng, làng xóm giúp đỡ nên gia đình tôi mới có nhà mới. Bệnh tật tuổi già khó tránh, nhưng được ở trong nhà mới sạch sẽ, sáng sủa, thấy mình như khỏe ra, lại bớt được nỗi lo mỗi khi mưa gió”, bà Cúc nói.

Ngoài triển khai tốt chương trình nhà ở cho NCC, các chính sách chi trả chế độ trợ cấp, phụ cấp hằng tháng, trợ cấp 1 lần, các chế độ về bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe… cho NCC và thân nhân NCC cũng được Châu Đức triển khai đầy đủ, tạo nền tảng căn bản cho việc nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC.

Thêm vào đó, NCC và thân nhân người có công trên địa bàn cũng thường xuyên được tổ chức các chuyến du lịch điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Riêng trong năm 2024, 87 NCC và thân nhân NCC được tham quan, nghỉ dưỡng ở Côn Đảo, Bến Tre, TP. Đà Lạt và TP.Nha Trang; 200 thân nhân liệt sĩ được khám bệnh, nhận quà, thuốc miễn phí.

Huy động mọi nguồn lực

Hiện nay, huyện Châu Đức đang quản lý khoảng 4.624 hồ sơ đối tượng chính sách người có công và đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có 1.915 hồ sơ NCC với cách mạng và thân nhân. Toàn huyện có 3 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 1 Thương binh hạng 1/4; 2 Bệnh binh hạng 1/3; 1 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81%; 280 thương binh, 55 bệnh binh; 288 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; 98 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 189 người có công giúp đỡ cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng và 1 lần; 780 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ. Số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 618 người.

Bà Nguyễn Thị Cúc trong ngôi nhà vừa được xây mới. Ảnh: ĐÔNG TRÚC
Bà Nguyễn Thị Cúc trong ngôi nhà vừa được xây mới.

Việc chi trả chế độ, chính sách cho NCC được huyện thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chỉ tính riêng năm 2024, có khoảng 8.676 lượt đối tượng đã được chi trả trợ cấp hơn 20 tỷ đồng. Cùng với các chính sách của Nhà nước, huyện tích cực còn kêu gọi xã hội hóa trợ giúp cho NCC và người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày lễ, tết hàng năm từ 2-3 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức khẳng định: “Chăm lo cho NCC không chỉ là tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền địa phương. Đó còn là đạo lý, nét đẹp truyền thống, có sức lan tỏa mạnh mẽ”.

“Khắp các địa phương trong toàn huyện, phong trào xây dựng, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa luôn thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đặc biệt, việc phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện chu đáo, tận tâm, tình nguyện như chính đạo hiếu tốt đẹp của người Việt”, ông Lê Thanh Liêm nói thêm.

TUYẾT MAI

;
.