Côn Đảo đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có

Thứ Sáu, 14/03/2025, 17:58 [GMT+7]
In bài này
.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh điều này trong buổi làm việc với lãnh đạo  huyện Côn Đảo và Long Đất về nhiệm vụ năm 2025, ngày 14/3.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá về đích, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm nhiều sự kiện lớn của đất nước, vì vậy chính quyền các địa phương phải đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chú trọng phát triển xanh cho Côn Đảo

Với riêng Côn Đảo, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng chưa bao giờ huyện đảo có cơ hội lớn như hiện nay, vì vậy huyện cần tính toán và có kế hoạch cụ thể, phù hợp, tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng, phát triển không gian sống xanh.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn để phát triển Côn Đảo bền vững gắn với bảo tồn giá trị thiên nhiên và văn hóa, lịch sử. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, khi có tồn tại, vướng mắc cần sớm báo cáo tỉnh để có giải pháp tháo gỡ.

Báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Lê Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo cho biết, năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công huyện được giao hơn 437,4 tỷ đồng. Huyện đã đón hơn 146,5 ngàn lượt khách, đạt 23,94% kế hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ. 

Ông Lê Anh Tú cho biết, 5 năm tới, huyện tập trung phát triển Côn Đảo bền vững gắn với bảo tồn giá trị thiên nhiên và văn hóa, lịch sử; hướng đến là khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững; đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị sinh thái biển...

Khoảng 6 tháng nữa Côn Đảo sẽ có điện lưới quốc gia
Ngày 8/3 vừa qua, tại Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo. Dự án này được triển khai từ tháng 11/2024 và được đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh cho Côn Đảo. Dự án cấp điện áp 110kv, tổng chiều dài 103,7 km, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng,  dự kiến sẽ hoàn thành vào 2/9/2025.

Nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn

Lần đầu tiên chủ trì buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy với huyện Long Đất sau sáp nhập, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, Long Đất cần rà soát, xác định nguồn lực, đất đai, nhân lực để có hoạch định, định hướng và chiến lược cụ thể phát triển kinh tế-xã hội. “Muốn đạt mục tiêu đề ra cần nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nói.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục nỗ lực, toàn tâm, toàn ý, tâm huyết, trách nhiệm trong thực thi công vụ, không để công việc trì trệ.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Long Đất Trần Thượng Chí cho biết, năm 2025, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện được giao hơn 1.045 tỷ đồng với 235 dự án. Tính đến hết tháng 2, tỷ lệ giải ngân hơn 122,8 tỷ đồng, đạt 11,74% kế hoạch. 

Về các giải pháp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Bí thư Huyện ủy Trần Thượng Chí cho biết, huyện tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm; tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có giải pháp hỗ trợ; rà soát khai thác nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế… Long Đất cũng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn huyện...

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU

 
;
.