Việc lợi cho dân, phải hết sức làm
Thấm nhuần lời dạy của Bác, nhiều cán bộ, đảng viên đã xung kích, năng động chọn việc thiết thực, triển khai hiệu quả và tạo sức lan tỏa.
![]() |
Bà Phan Thị Thành (ngoài cùng bên phải), Chi hội trưởng phụ nữ KP.6, phường 7 (TP.Vũng Tàu) tặng quà cho người khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. |
Chọn việc phù hợp để triển khai
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu” đã được triển khai hiệu quả ở nhiều cấp ủy, đơn vị.
Từ phong trào, cán bộ, đảng viên gần gũi hơn địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện và đề xuất nhiều cách làm hay, hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp ủy Đảng. Đáng chú ý là những mô hình trao sinh kế, tạo công ăn việc làm cho người nghèo, hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn; phong trào xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn ở địa bàn dân cư.
Chi bộ ấp Đức Trung (xã Bình Ba, huyện Châu Đức) là một trong những cấp ủy được đánh giá cao về phong trào học tập và làm theo Bác. Năm 2024, Chi bộ này vận động Nhân dân trong ấp hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát cho 4 hoàn cảnh khó khăn, trị giá 50 triệu đồng/căn. Cũng từ nguồn vận động trong dân, Chi bộ triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trong ấp và tặng cờ Tổ quốc cho 400 hộ dân để tạo nên những đường cờ trang trọng trong ngày lễ lớn.
“Chúng tôi chọn những việc dễ thực hiện, dễ được đồng thuận và có thể mang lại hiệu quả tức thời nhưng cũng tạo nên lan tỏa rộng rãi”, Bà Trần Thị Hường, Bí thư Chi bộ ấp Đức Trung chia sẻ.
Bà Hường cho biết thêm, cùng với các mô hình hiệu quả nói trên, trong năm 2024, Chi bộ còn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ bà Nguyễn Thị Nhàn (75 tuổi, là người neo đơn ở tổ 10) số tiền 5 triệu đồng. Khoản tiền đó đủ giúp bà Nhàn mua được tủ bán vé số bán cố định một chỗ thay vì phải đi bán dạo như trước. “Bây giờ, mỗi ngày tôi bán được 150 ngàn đồng, cuộc sống đỡ vất vả hơn nhiều”, bà Nhàn cho hay.
Cán bộ, đảng viên tiên phong
Sau khi nghỉ hưu, bà Phan Thị Thành đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ KP.6, phường 7 (TP.Vũng Tàu) từ tháng 3/2023. Ngay từ những ngày đầu làm công tác Hội, bà Thành nghĩ ngay đến những phần việc liên quan sát sườn đến đời sống người dân, nhất là việc chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2024, bà vận động hội viên thu gom, phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình để gây quỹ, tặng 6 thẻ BHYT và 13 suất học bổng cho HS nghèo; vận động các nhà hảo tâm tặng 105 phần quà cho hội viên, trị giá gần 42 triệu đồng; nhận đỡ đầu hàng tháng cho 1 trẻ mồ côi (300 ngàn đồng/tháng). Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bà còn tặng 70 phần quà cho người dân khó khăn ở khu phố và xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc), trị giá 33 triệu đồng.
Bà Thành tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện công trình trồng và chăm sóc cây trên tuyến đường Cao Xuân Dục; cải tạo và trồng cây xanh, hoa trong khuôn viên trụ sở khu phố. Kinh phí của các chương trình được bà Thành trích từ lương hưu và vận động các nhà hảo tâm. “Vừa là cán bộ hội, vừa là đảng viên nên tôi xác định mình cần gương mẫu thực hiện các hoạt động, phong trào thi đua. Những hình ảnh đẹp, việc làm tốt của tôi được lan tỏa đến cộng đồng”, bà Thành nói.
Từ hiệu quả của phong trào trong các năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, năm 2025, định hướng chung là các cấp ủy, tổ chức Đảng sẽ tiếp tục triển khai, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện Quy định 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”.
Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG