Tương lai thế giới thuộc về thế hệ trẻ

Thứ Tư, 26/02/2025, 17:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ có thảo luận, trao đổi, chia sẻ, trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề mang tầm khu vực và thế giới như phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu, an ninh, phòng chống tội phạm mạng…

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/2 tại Thủ đô Hà Nội, với chủ đề “Xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động".

Cùng với phiên khai mạc và 5 phiên toàn thể với các chủ đề khác nhau, phiên toàn thể cấp cao có sự tham dự của: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta; Chủ tịch ASEAN 2025, Thủ tướng Malaysia Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim; Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Trước đề nghị làm rõ nội hàm quan điểm của Thủ tướng về tự cường, tự chủ chiến lược, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bất cứ quốc gia nào, tổ chức nào cũng phải đặt vấn đề tự lực, tự cường chiến lược.

Trong quan hệ đối ngoại phải giữ thế cân bằng, đối xử công bằng, phát triển dựa trên luật lệ; mỗi quốc gia đều phải có thực lực; quốc phòng và an ninh phải được tăng cường, củng cố, phù hợp với tình hình; đảm bảo an sinh xã hội, công bằng, văn minh, hỗ trợ người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau; không hy sinh môi trường, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; giữ gìn và phát huy nền văn hóa giàu bản sắc.

Về đề nghị làm rõ hơn về quan điểm quan hệ các nước phải dựa trên luật lệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc quản trị mỗi quốc gia, khu vực và thế giới đều phải dựa trên luật lệ.

Các quốc gia và khu vực, quốc tế phải ứng xử dựa trên luật lệ có nghĩa là: phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp, bất đồng; phải tôn trọng quyền con người, vì mỗi người sinh ra đều có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc; mọi người, các quốc gia phải yêu thương, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tất cả đều phát triển không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với ASEAN, luật lệ chính là sự đoàn kết, thống nhất trong đa dạng; giữ trung lập, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; tôn trọng các quốc gia, ứng xử linh hoạt đối với các vấn đề của khu vực và quốc tế; giúp đỡ, cùng nhau mang lại hòa bình, hợp tác, phát triển, mang đến cho người dân cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; các thể chế hướng tới ASEAN và mỗi người dân ASEAN năm sau tốt hơn năm trước.

Về vấn đề an ninh mạng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thế giới đang trong kỷ nguyên của phát triển khoa học công nghệ, kỷ nguyên thông minh, đặc biệt là sự phát triển trí tuệ nhân tạo… Bên cạnh những lợi ích mà khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo mang lại, cũng nảy sinh những mặt trái của sự phát triển này, trong đó có vấn đề an ninh mạng. Do đó, mọi người, các quốc gia phải chung tay phòng, chống, đấu tranh và nhất định thành công.

Trả lời câu hỏi về vai trò của thanh niên đối với khí hậu thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, thế giới đang đối diện với nhiều khó khăn, trong đó có biến đổi khí hậu, với diễn biến thời tiết, khí hậu cực đoan phức tạp. Đây là vấn đề toàn cầu, toàn dân, nên cần có cách giải quyết toàn cầu, toàn dân, toàn diện, bao trùm. Phải đoàn kết quốc tế, với việc các nước phát triển giúp các nước chậm phát triển, đang phát triển về xây dựng thể chế, khoa học công nghệ, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị thông minh trong chống biến đổi khí hậu…

TỊNH LÂM

 

;
.