Nhờ thực hiện tốt “3 cử”, “4 công khai”, “3 gặp”, công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ. |
Tuyển người nào chắc người đó
Sau khi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ cùng gia đình, thanh niên Phan Đức Huy, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ đã chuẩn bị tư trang, tinh thần, chia tay bạn bè… chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Sau khi tốt nghiệp THPT, Huy tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và vượt qua đợt khám sức khỏe. Đức Huy cho biết, tham gia NVQS vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội giúp bản thân rèn luyện, phát triển. “Tôi tin tưởng môi trường quân đội sẽ giúp bản thân trưởng thành, chín chắn hơn và rèn luyện được nhiều kỹ năng sống”, Đức Huy chia sẻ.
Thiếu tá Trần Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tuyên truyền về công tác tuyển quân tại từng xã, phường, phát tờ rơi, tờ gấp tại các điểm tuyển quân. “Quy trình tuyển quân chặt chẽ, đúng Luật NVQS và các quy định hiện hành. Các địa phương giao quân thực hiện tốt công tác phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong việc đăng ký, tổ chức sơ tuyển, xét tuyển, phát lệnh gọi công dân khám tuyển sức khỏe NVQS theo số lượng, chất lượng quy định”, Thiếu tá Trần Anh Tuấn nói.
Năm nay, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức có 641 thanh niên trong độ tuổi gọi khám sức khỏe NVQS. Sau quá trình sàng lọc, kiểm tra, huyện đã phát lệnh gọi 94 thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Ông Trần Chí Tâm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TT.Ngãi Giao cho biết, Ban CHQS thị trấn đã tham mưu Đảng ủy, UBND địa phương thành lập các tổ công tác đến từng gia đình tuyên truyền Luật NVQS. Nhờ đó, công tác tuyển quân cơ bản đạt chất lượng, hiệu quả theo đúng yêu cầu.
Công khai, minh bạch
Xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng NVQS các địa phương đã chủ động tham mưu UBND địa phương ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời bố trí, cân đối ngân sách đảm bảo tốt công tác khám tuyển theo quy định mới.
Sau khi khám tuyển, Hội đồng NVQS các địa phương tiến hành gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thái độ chính trị, đạo đức của từng thanh niên. Đồng thời, thực hiện tốt “3 gặp” (công dân, gia đình, địa phương), áp dụng đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; “2 gặp” (công dân, gia đình), áp dụng đối với các đơn vị còn lại; “4 biết” (sức khỏe, văn hóa, lai lịch, phẩm chất đạo đức); phối hợp với cơ quan công an, y tế tham mưu thực hiện tốt “3 cùng” (cùng Hội đồng NVQS, Hội đồng khám sức khỏe và cùng lễ giao, nhận quân).
Tiếp đó, cơ quan chức năng rà soát, đối chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh, nguyện vọng của từng thanh niên, từng gia đình, làm cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các địa phương tổ chức “3 cử” (chính quyền cử; thôn, đoàn thể, nhân dân cử; gia đình cử). Quá trình sơ tuyển, khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ, các đơn vị chú trọng thực hiện tốt “4 công khai” (công khai danh sách công dân miễn thực hiện NVQS, danh sách công dân tạm hoãn thực hiện NVQS, danh sách công dân đủ điều kiện khám, danh sách công dân trúng tuyển NVQS) tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa cấp thôn và trên cổng thông tin, trang fanpage của địa phương để Nhân dân kiểm tra, theo dõi và giám sát.
Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tập huấn cán bộ biên chế khung huấn luyện, bảo đảm nơi ăn, ở tốt nhất cho đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025. Đồng thời, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng NVQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Hội trại tòng quân, lễ giao - nhận quân trang trọng, ý nghĩa, đúng quy định.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC