KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM VÀ CÔN ĐẢO

Bà Rịa phát huy giá trị di tích lịch sử

Thứ Sáu, 28/02/2025, 16:45 [GMT+7]
In bài này
.

TP.Bà Rịa từng là vùng căn cứ địa cách mạng thời kỳ kháng chiến. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử, văn hóa giá trị. Những năm qua, thành phố đã chú trọng gìn giữ, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch và giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ.

Học sinh tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước (TP.Bà Rịa).
Học sinh tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước (TP.Bà Rịa).

Địa chỉ đỏ về nguồn

Vừa qua, Tỉnh Đoàn đã tổ chức cho các ĐVTN, HS tham gia chuyến về nguồn tại đền thờ liệt sĩ và địa đạo Long Phước. Đây là hai "địa chỉ đỏ" được nhiều tổ chức, đơn vị, đoàn thanh niên, trường học chọn làm điểm đến về nguồn để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục lịch sử cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các ĐVTN, HS đã tham quan và được kể những câu chuyện xúc động về các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng của xã Long Phước đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Em Mai Thị Hồng Lý, lớp 8, Trường THCS Đất Đỏ (huyện Long Đất) bày tỏ: "Từng “trang sách mở” này giúp em nhớ về công lao của thế hệ cha ông để có được nền độc lập như hôm nay. Em dặn mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để noi gương các thế hệ cha ông đi trước”.

Ngoài hai địa chỉ trên, các ĐVTN và HS còn tham quan di tích cấp quốc gia Nhà Tròn (đường Cách mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa). Nhà Tròn là một tháp nước, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX để cấp nước cho bộ máy cai trị địa phương thời bấy giờ. Đến nay, công trình Nhà Tròn vẫn được giữ gìn nguyên vẹn, chứng kiến Bà Rịa phát triển, đường sá tấp nập người qua lại. Xung quanh Nhà Tròn, từng đàn chim én chao liệng, í ới gọi nhau về tổ, tạo nên khung cảnh lãng mạn, yên bình cho di tích lịch sử này.

Quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích

TP.Bà Rịa đang quản lý 5 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia gồm: Nhà Tròn, địa đạo Long Phước, Hang Dơi thuộc căn cứ cách mạng Núi Dinh và 2 di tích cấp tỉnh gồm: đình thần Long Hương, đình Phước Lễ.

Những năm qua, TP.Bà Rịa thường xuyên quan tâm tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích. Ông Nguyễn Văn Vượng, Trưởng Phòng VH-TT TP.Bà Rịa cho biết, 4 di tích: Nhà Tròn, đình thần Long Hương, đình Phước Lễ, địa đạo Long Phước đã được trùng tu, sửa chữa, tạo diện mạo đẹp, khang trang.

Cụ thể, từ năm 2013 đến nay, đình Thần Long Hương được trùng tu 3 lần ở phần chánh điện, sân khấu võ ca và xây dựng bia di tích, tu bổ tường và nâng cấp mặt sân... với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. Đình Phước Lễ được trùng tu năm 2019 với kinh phí 1,4 tỷ đồng. Cũng trong năm này, thành phố trùng tu di tích Nhà Tròn với kinh phí 110 triệu đồng. Năm 2021, TP.Bà Rịa tu bổ, tôn tạo di tích địa đạo Long Phước với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng. 

Để phát huy giá trị di tích, TP.Bà Rịa đã chú trọng công tác giới thiệu quảng bá, tổ chức khai thác du lịch gắn với di tích. Điển hình, thành phố đã quảng bá các di tích trên Internet, mạng xã hội và gắn mã QR tại 4 điểm tham quan di tích trên địa bàn. Nhờ vậy, các di tích lịch sử, văn hóa của thành phố được đông đảo du khách biết đến. Nổi bật là địa đạo Long Phước đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách/năm, trong đó, khách quốc tế chiếm khoảng 70%.

Ông Đặng Huy Quang, Phó Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa cho biết, các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương được quản lý, khai thác, phát huy, trùng tu tôn tạo gắn với phát triển du lịch và giáo dục truyền thống. Thời gian tới, thành phố tiếp tục thông tin tuyên truyền, giáo dục Nhân dân nâng cao ý thức quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Đồng thời, thành phố sẽ khảo sát, trùng tu, tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng.

Bài, ảnh: THI PHONG

 
;
.