Vinh dự, tự hào và luôn khát khao cống hiến, lan tỏa tinh thần sống đẹp vì cộng đồng... đó là lý tưởng đẹp của tuổi trẻ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Các tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ đắc lực cho ĐTVN phấn đấu vào Đảng.
![]() |
Lãnh đạo huyện Châu Đức và Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du (TT.Ngãi Giao) trao quyết định kết nạp đảng viên mới. |
Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú
Anh Đồng Thanh Tùng, Bí thư Thành Đoàn Vũng Tàu cho biết, thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Thành Đoàn đã chỉ đạo 100% cơ sở, chi đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Đồng thời, chỉ đạo tổ chức sinh hoạt đoàn lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thiện nguyện, lồng ghép với quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của địa phương đến ĐVTN. Qua đó, tạo sức hút với ĐVTN để họ năng nổ cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Trên cơ sở đó, các chi đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu được nhiều ĐVTN ưu tú cho tổ chức đảng xem xét.
Với những nỗ lực đó, năm 2024, các chi đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc Thành Đoàn đã giới thiệu 260 đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng. Các tổ chức đảng đã kết nạp được 90 đảng viên, chiếm 33% tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ TP.Vũng Tàu.
Thực tế, việc chú trọng phát triển đảng viên trong ĐVTN đã góp phần tăng cường “sức trẻ” cho tổ chức đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Năm 2024, dưới chân Tượng đài Chiến thắng Bình Giã, đoàn viên Nguyễn Thế Khải thuộc Đoàn Trường THPT Nguyễn Du (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là khát khao phấn đấu, rèn luyện mà Khải đã đặt ra cho bản thân.
Để phấn đấu trở thành đảng viên, Khải đã nỗ lực, chăm chỉ học tập đạt kết quả tốt. Khải từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi. Điển hình như giải Ba Cuộc thi sáng tạo khoa học-kỹ thuật cấp tỉnh với dự án “Nâng cao phẩm chất nhân ái, giảm thiểu tổn thương tâm lý cho học sinh THPT trên địa bàn huyện Châu Đức”. Khải còn nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động khác do các cấp đoàn phát động.
Từ cuối năm 2024 đến nay, mặc dù đang theo học tại Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh, nhưng Khải vẫn là cộng tác viên năng nổ của Huyện Đoàn Châu Đức và Tỉnh Đoàn. “Tôi luôn cố gắng cống hiến cho các hoạt động của tuổi trẻ tỉnh nhà bằng cách làm MC (dẫn chương trình), hỗ trợ công tác tổ chức. Tôi sẽ phấn đấu phát triển bản thân hơn nữa để xứng đáng là một đảng viên tốt”, Khải nói.
Theo Tỉnh Đoàn, thời gian qua, đoàn các cấp đã tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Điển hình như năm 2024, các tổ chức đoàn trên toàn tỉnh đã giới thiệu 1.636 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 854 đảng viên. |
Khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ
Xác định công tác giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho ĐVTN. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn chú trọng thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, HSSV, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở... cho Đảng xem xét, kết nạp.
![]() |
Đảng viên trẻ Nguyễn Thế Khải tham gia một hoạt động tình nguyện do Tỉnh Đoàn tổ chức. |
Đồng thời, các cấp đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động xã hội sôi nổi, thu hút nhiều ĐVTN tham gia như: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa, Bản đồ số hóa tình nguyện... Qua các hoạt động thực tiễn, nhiều ĐVTN, HS-SV đã có cơ hội rèn luyện, trưởng thành và vinh dự được tổ chức đảng xem xét, kết nạp.
“Việc “gieo mầm” những “hạt giống đỏ” trong ĐVTN giúp cho thế hệ trẻ được bồi đắp lý tưởng của Đảng từ sớm, từ trẻ. Qua đó, khơi gợi được nhiệt huyết, khát khao cống hiến trong thế hệ trẻ. Thực tế, nhiều đảng viên trẻ đang học tập, làm việc tại các tỉnh, thành lân cận vẫn quay về cống hiến trong các hoạt động của các tổ chức đoàn của Bà Rịa-Vũng Tàu. Một số đảng viên trẻ là SV, trí thức tại TP.Hồ Chí Minh nay vẫn là Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn, hoạt động rất năng nổ, nhiệt tình”, anh Thôi Đại Việt, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết.
Bài, ảnh: THI PHONG