Cứu hộ, cứu nạn kịp thời tai nạn trên biển

Thứ Năm, 13/02/2025, 17:10 [GMT+7]
In bài này
.

Các đơn vị, tàu trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Các thuyền viên gặp nạn ngoài khơi Côn Đảo được đưa lên tàu CSB 8005 để hỗ trợ y tế, ổn định sức khỏe, tháng 12/2024.
Các thuyền viên gặp nạn ngoài khơi Côn Đảo được đưa lên tàu CSB 8005 để hỗ trợ y tế, ổn định sức khỏe, tháng 12/2024.

Phản ứng nhanh với sự cố 

Lúc 2 giờ 30 rạng sáng 1/2 (ngày mùng 4 Tết nguyên đán Ất Tỵ), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin tại khu vực biển cách Tây Nam Côn Đảo khoảng 2 hải lý, trên tàu Deryoung Sunnysky (quốc tịch Hong Kong) có 1 thuyền viên (quốc tịch Philippin) bị đau bụng, nôn ra máu. Lúc này, lượng ô xy trên tàu để hỗ trợ thở cho nạn nhân sắp hết, tình hình hết sức cấp bách nên thuyền trưởng tàu đã đề nghị hỗ trợ cấp cứu.

Trong điều kiện thời tiết, sóng gió cấp 6-7, chiến sĩ Tàu CSB 2011 vẫn khẩn trương rời cảng chở theo cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ Biên phòng huyện Côn Đảo đến cấp cứu bệnh nhân.

Đến khoảng 3 giờ 15 cùng ngày, Tàu CSB 2011 cập mạn tàu Deryoung Sunnysky đưa nhân viên y tế sang sơ cứu cho bệnh nhân. Đến 4 giờ 5, tổ cấp cứu đã chuyển bệnh nhân Rholand T.Boiser sang Tàu Cảnh sát biển 2011 để chuyển vào Trung tâm Y tế huyện Côn Đảo. Nạn nhân sau đó tiếp tục được theo dõi, điều trị, thoát “cửa tử” trong gang tấc, tình hình sức khỏe ổn định.

Thượng úy Đoàn Văn Quang, Chính trị viên Tàu CSB 2011 cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn người gặp nạn trên biển được thực hiện khẩn trương, tận dụng từng giây, từng phút để cứu người. Công tác hiệp đồng với các lực lượng liên quan cũng hết sức quan trọng với việc phân công, phân nhiệm khoa học, hiệu quả.

“Nạn nhân gặp nạn trên biển được cứu sống cũng chính là lúc anh em cán bộ, chiến sĩ thở phảo nhẹ nhõm. Cùng với đó là niềm vui sướng, hạnh phúc vì người bị nạn cũng giống như người thân của mình vừa được thoát khỏi cửa tử” Thượng úy Đoàn Văn Quang chia sẻ.

Từ năm 2019, đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý thông tin hơn 770 vụ việc liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trực tiếp điều động hàng chục lượt tàu, cấp cứu, cứu nạn, hỗ trợ y tế cho hơn 320 người, hỗ trợ cứu kéo hàng chục phương tiện gặp nạn trên biển…

Một vụ việc khác xảy ra vào sáng 30/12/2024, tàu cá CM 46799A chở theo 5 thuyền viên do ông Lai Kin Wah (quốc tịch Trung Quốc làm thuyền trưởng) bị phá nước và chìm trên khu vực biển cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về phía Đông Nam. 5 thuyền viên đã phải bỏ tàu, ôm phao bè trôi dạt trên biển.

Đến trưa cùng ngày, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nắm và xác định tọa độ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã liên lạc với Tàu CBS 8005 (đang trên hải trình từ Ấn Độ về Việt Nam) do Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ huy khẩn trương chuyển hướng tàu, tiến hành thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Tại hiện trường, sóng to, gió lớn cấp 7-8, làm biển động mạnh nhưng bằng mọi nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005 đã triển khai các phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời tiếp cận đưa 5 thuyền viên lên tàu an toàn.

Mệnh lệnh từ trái tim

Đại tá Nguyễn Minh Khánh cho biết, cùng với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển, bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công quản lý, trong thời gian từ ngày 1/11/2024, đến 28/2/2025, các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng tập trung thực hiện đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, ma túy, mua buôn bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không quản hiểm nguy thực hiện tốt phương châm cứu Nhân dân gặp nạn như cứu người thân của mình và coi đây là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Cảnh sát biển.

Cùng với đó là duy trì, phát huy hiệu quả cơ chế liên lạc, chia sẻ thông tin giữa lực lượng thực thi pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng với các tổ chức quốc tế, lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan triển khai các biện pháp đấu tranh, điều tra, xác minh, xử lý các loại tội phạm, vi phạm quyết liệt, hiệu quả.

"Dự báo những năm tới, tình hình thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó để cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tình huống xảy ra, Vùng tiếp tục thực hiện nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt, theo dõi chặt chẽ, nắm và dự báo chính xác diễn biến thời tiết để chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý; sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó kịp thời, hiệu quả", Đại tá Nguyễn Minh Khánh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.