.

Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật: Muốn dùng bền, phải giữ thật tốt

Cập nhật: 17:13, 11/09/2024 (GMT+7)

Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) luôn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm (Cuộc vận động 50) bảo đảm đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác kỹ thuật trên các tàu của Hải đoàn 32.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác kỹ thuật trên các tàu của Hải đoàn 32.

Nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Có mặt trên tàu CSB 8005 (thuộc Hải đoàn 32, BTL Vùng CSB 3) đúng vào “Ngày kỹ thuật”, nắng nóng và hơi mặn từ biển khiến không khí nơi đây càng trở nên nóng bức. Trong khoang máy, tiếng nổ lớn của hệ thống máy tàu cùng nhiệt độ luôn trên 35 độ C khiến không khí thêm ngột ngạt. Khó khăn, vất vả là thế nhưng từ trên boong tàu cho tới khu vực khoang máy, vị trí chiến đấu, cán bộ, thủy thủ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật...

Vừa lau chùi, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, Thiếu úy Chu Đức Hùng, nhân viên máy tàu CSB 8005 cho biết, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành kỹ thuật xác định tinh thần muốn dùng bền thì phải giữ thật tốt. Theo đó, anh em luôn chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa thay thế nếu hỏng hóc. Nhờ đó, trang thiết bị, vũ khí, hệ thống vận hành của tàu hoạt động trơn chu, bảo đảm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cứu hộ, cứu nạn trên biển cũng như nhiệm vụ đột xuất trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4034 bảo quản vũ khí, trang thiết bị sau hải trình làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4034 bảo quản vũ khí, trang thiết bị sau hải trình làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

“Với phương châm tàu là nhà, máy tàu là “trái tim”, là “sự sống” của con tàu, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, anh em cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng tôi duy trì nghiêm túc các ca, kíp trực, quan sát, phát hiện kịp thời để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, bảo đảm cho các tàu CSB vươn khơi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển”, Thiếu úy Chu Đức Hùng nói.

Thượng úy Trần Hữu Ngọc, Thuyền trưởng tàu CSB 8005 cho hay, việc thực hiện phong trào “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản” đã góp phần giảm thiểu hư hỏng, tăng tuổi thọ cho vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Ngoài thực hiện phong trào “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”, BTL Vùng CSB 3 còn chủ động đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, cũng như khai thác tối đa tính năng của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong đó, nhiều mô hình được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, như: Mô hình huấn luyện hoạt động động cơ MTU trên tàu TT200; hệ thống chuyển dầu tàu H222; hệ thống tời neo lớp tàu TT200…

Giai đoạn 2020 - 2024, hệ số kỹ thuật của trang bị kỹ thuật tại Vùng CSB 3 đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao từ 3 - 5%; toàn vùng đã bảo đảm kỹ thuật tốt cho 648 lượt chuyến tàu, xuồng đi được 240 ngàn hải lý an toàn để thực hiện các nhiệm vụ trên biển; tổ chức bảo quản, sơn sửa hơn 93 ngàn m2 thân vỏ tàu, xuồng, trang bị với hơn hơn 113 ngàn ngày công, bảo quản 7.637 lượt súng, pháo tàu, 95.600 lượt súng bộ binh…

Bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB 3 đánh giá, nhờ thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, công tác kỹ thuật ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng luôn được bảo đảm. Đồng thời nhận định, tình hình biển đảo còn diễn biến phức tạp đòi hỏi phải phát triển một lượng tàu thuyền mạnh về số lượng, tốt về chất lượng, đặc biệt phải có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức toàn diện, kinh nghiệm giỏi để làm chủ tàu, xuồng và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.

"Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Vùng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế. Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các ngành; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, công tác huấn luyện; đẩy mạnh và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng những mô hình hay, hiệu quả vào thực tiễn công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật", Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB 3 nói.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

 

.
.
.