Nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Ba, 24/09/2024, 16:04 [GMT+7]
In bài này
.

Đợt diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) thành công, khẳng định năng lực chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng BTL Vùng CSB 3 chỉ huy đợt diễn tập.
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu Trưởng BTL Vùng CSB 3 chỉ huy đợt diễn tập.

100% đạt khá giỏi

Từ ngày 5-11/9, trên khu vực biển Phú Quý (tỉnh Bình thuận), trong điều kiện sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng CBCS các tàu, biên đội tàu thuộc BTL Vùng CSB 3 vượt khó, quyết tâm để hoàn thành kế hoạch của đợt diễn tập đã đề ra.

Trực tiếp chỉ huy trên boong tàu, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng CSB 3 quán triệt mệnh lệnh, phóng tầm mắt bao quát đợt diễn tập. Hiệu lệnh “Toàn tàu báo động, toàn tàu báo động” được phát to, rõ ràng trên hệ thống loa tàu, CBCS khẩn trương tập hợp đội hình, nhanh chóng triển khai vào các vị trí thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Mọi thao tác, quy trình phối hợp thực hiện được CBCS triển khai thuần thục, chuẩn xác trong từng nội dung như: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành chiến đấu với các tình huống giả định khi chủ quyền, an ninh trật tự và an toàn biển, đảo của Tổ quốc bị đe dọa; hiệp đồng chặt chẽ thực hiện các nội dung kỹ chiến thuật, vận động đội hình; thực hành huấn luyện chiến thuật các bảng bố trí chiến đấu với xử lý các tình huống giả định của đơn tàu, biên đội tàu trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; duy trì thực thi pháp luật, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, chống cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy trên biển…

Điểm mới trong đợt diễn tập 2024, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức bắn thành công B41, súng trung liên RPD cho CBCS và đưa ra các tình huống giả định bằng hình thức đối kháng trực tiếp với các tàu lạ. Ở các bài bắn súng AK, B41 và RPD trên biển cho CBCS; bài 4a, 4c,  5, 5a, 5b cho các tàu, biên đội tàu bắn súng, pháo mục tiêu bay M96 bay tầm thấp và mục tiêu trên biển CBCS BTL Vùng CSB 3 đã bình tĩnh, tự tin, bắn trúng mục tiêu.

Kết quả, trong suốt thời gian diễn tập CBCS các tàu đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy và các quy định, quy tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hoàn thành 100% nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; 100% đều đạt khá giỏi.

Trung tá Lê Khắc Mạnh, Hải đội trưởng Hải đội 301 cho biết, mặc dù thời tiết xấu nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh CBCS trên tàu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để đánh giá thực chất chất lượng huấn luyện, phân loại đối tượng, từ đó nhận diện những mặt mạnh, mặt yếu để có giải pháp huấn luyện bổ sung cho từng bộ phận, từng cá nhân.

Các đơn vị, biên đội tàu Cảnh sát biển hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt các nội dung chiến thuật.
Các đơn vị, biên đội tàu Cảnh sát biển hiệp đồng chặt chẽ thực hiện tốt các nội dung chiến thuật.

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, cho biết, xác định nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2024, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, BTL Vùng CSB 3 đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt diễn tập từ khâu chuẩn bị, triển khai và thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, các đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập đều xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ với chủ đề “huấn luyện giỏi, bắn trúng mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt”. Đặc biệt là bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm kết hợp với rèn luyện bộ đội, tập trung vào các nội dung biện pháp cụ thể, đi vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng khoa mục.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh nhận định, bằng những biện pháp sát, đúng, phù hợp, đợt huấn luyện lần này là dịp để CBCS, nhân viên các ngành trong toàn Vùng rèn luyện khả năng ứng biến linh hoạt trước nhiều tình huống phức tạp trên biển. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ chiến thuật và sự phối hợp, hiệp đồng giữa các kíp chiến đấu, các ngành, tàu, biên đội với nhau. Đồng thời, đánh giá, kiểm tra năng lực khai thác, sử dụng các vũ khí, trang bị kỹ thuật của CBCS trên các tàu để có chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện của toàn đơn vị đáp ứng với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển trong tình hình mới.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.