Khẩn trương thực hiện giải pháp phòng chống khai thác IUU

Thứ Ba, 24/09/2024, 22:41 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 24/9, Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ chuyên biệt chống khai thác IUU có buổi khảo sát thực tế và chỉ đạo việc phòng chống khai thác IUU tại Đồn Biên phòng Bến Đá và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc tại Đồn Biên phòng Bến Đá.
Đại tá Đào Xuân Ánh, Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc tại Đồn Biên phòng Bến Đá.

Theo đó, Đại tá Đào Xuân Ánh làm việc với cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Bến Đá để nắm bắt tình hình hoạt động tàu thuyền cùng giải pháp xử lý các tàu cá mất kết nối trên 10 ngày. Đại tá Đào Xuân Ánh cũng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tại đồn tăng cường kíp trực, cập nhật tiến độ xử lý các phương tiện vi phạm mỗi ngày về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Còn tại cảng Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Chính ủy BĐBP tỉnh cũng khảo sát, chỉ đạo Đồn Biên phòng Phước Tỉnh bố trí lực lượng tại các chốt chặn tại cửa sông, qua đó xử lý nghiêm các tàu cá lén lút xuất bến khi chưa đầy đủ giấy tờ.

Đại tá Đào Xuân Ánh, Chỉnh ủy BĐBP tỉnh cùng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động tàu cá tại Cảng Tân Phước (huyện Long Điền).
Đại tá Đào Xuân Ánh, Chỉnh ủy BĐBP tỉnh cùng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh kiểm tra thực tế hoạt động tàu cá tại cảng Tân Phước (huyện Long Điền).

Qua buổi kiểm tra, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, đây là giai đoạn nước rút thực hiện đợt cao điểm phòng, chống khai thác IUU, hướng đến gỡ thẻ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đợt thanh tra lần thứ 5.

BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đồn/trạm khẩn trương thực hiện các giải pháp tuần tra, kiểm soát tàu cá; đẩy mạnh tuyên truyền để ngư dân chấp hành về quy định thiết bị giám sát hành trình, không đưa tàu cá vượt ranh giới vùng được phép khai thác trên biển.

* Cùng ngày, Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã dẫn giải 3 tàu cá về cảng của Hải đoàn để điều tra, làm rõ hành vi khai thác khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU.

Vào chiều 23/9, khi đang tuần tra, kiểm soát trên biển, Biên đội III/24 phát hiện 3 tàu cá có hành vi khai thác khai thác thủy sản bất hợp pháp. Các tàu cá có tổng cộng 14 thuyền viên. Trong 3 thuyền trưởng, có 2 người quê ở huyện Long Điền, 1 người ở Bến Tre.

Thời điểm kiểm tra, tất cả thuyền viên đều không xuất trình được văn bằng chứng chỉ chuyên môn, giấy tờ tùy thân theo quy định.

VƯƠNG LÂM

 

;
.