Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân

Thứ Tư, 28/08/2024, 17:44 [GMT+7]
In bài này
.

Cùng với các đơn vị trong lực lượng cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” (giai đoạn 2019-2024) giữa Ban Thường vụ Đảng ủy CSB Việt Nam với ban thường vụ các tỉnh, thành ủy ven biển, tại Vùng CSB 3 chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương. Trong ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân TP.Vũng Tàu.
Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa phương. Trong ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 thăm hỏi, tặng quà động viên ngư dân TP.Vũng Tàu.

Nhiều phần việc giúp dân

Thời gian qua, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Bến Tre, Trà Vinh… không khó để bắt gặp hình ảnh những người lính CSB năng nổ, nhiệt huyết đồng hành, giúp dân. Đơn cử, những tháng đầu năm nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn khiến tình trạng khan hiếm nước ngọt sinh hoạt diễn ra tại một số tỉnh miền Tây. Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã khẩn trương tổ chức nhiều đợt hỗ trợ hàng ngàn bình nước đóng chai (loại 20 lít), 2 xà lan chở 1.200m3 nước ngọt, kịp thời đến với người dân địa phương.

Tại huyện Xuyên Mộc, nhận thấy đời sống kinh tế của ngư dân địa phương còn nhiều khó khăn, công tác tầm soát, chăm sóc sức khỏe chưa được bà con chú trọng, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí; tặng quà, tủ thuốc, phao cứu sinh; tặng học bổng cho con, em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn…

Cùng với các hoạt động trên, từ năm năm 2019 đến nay, thực hiện chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở mỗi địa phương, mỗi thời điểm. Điển hình phải kể đến chuỗi hoạt động của chương trình, như: thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân, tặng học bổng cho HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phổ biến kiến thức về Luật Biển, tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU)...

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng luôn xác định việc triển khai thực hiện chương trình là nội dung quan trọng của công tác dân vận, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển, đảo thuộc địa bàn đơn vị đóng chân, quản lý. “Hiệu quả thiết thực từ chương trình đã được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao, Nhân dân tin yêu, quý trọng”, Đại tá Cao Xuân Quận nhận định.

Lan tỏa ý nghĩa thiết thực của chương trình

Báo cáo trung tâm và các tham luận trình bày tại hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” (giai đoạn 2019-2024) vừa được tổ chức vào ngày 23/8 vừa qua tại Hà Nội đều khẳng định: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh CSB đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy CSB đã ký kết với 28/28 tỉnh, thành phố ven biển trong thực hiện chương trình.

Qua sơ kết 5 năm thực hiện chương trình, đã có nhiều cá nhân, tập thể với nhiều cách làm hay, hiệu quả ở các địa phương được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và của Chính ủy CSB Việt Nam.

Giai đoạn 2019-2024, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền về biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ CSB cho hơn 90 ngàn lượt CBCCVC, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cấp phát hơn 100 ngàn tờ rơi; tổ chức thành công 25 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” ở 9 tỉnh, thành bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của hơn 105 ngàn HS đến từ 158 trường; trao tặng hơn 12 ngàn suất quà cho Nhân dân, 380 xe đạp, 2.790 suất học bổng cho HS và hơn 23 ngàn lá cờ Tổ quốc; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn người dân…

“Các cơ quan thông tấn báo chí luôn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của anh em cán bộ, chiến sĩ CSB. Qua đó, góp phần lan tỏa ý nghĩa thiết thực của chương trình đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân cũng như khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, bà Trần Thị Thanh Xuân, phóng viên Đài PT-TH tỉnh chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nêu trên, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ CSB tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CSB và ban thường vụ các tỉnh, thành ủy ven biển cần nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách nghĩ, cách làm để chương trình thật sự hiệu quả thiết thực, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi địa phương; phối hợp, xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung, hình thức thực hiện phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức chương trình.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.