Giúp ngư dân yên tâm vươn khơi mùa mưa bão

Chủ Nhật, 26/05/2024, 16:30 [GMT+7]
In bài này
.

Để ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về con người, tài sản cho ngư dân.

Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận, hỗ trợ sinh hoạt cho 9 ngư dân gặp nạn trên biển hôm 14/2.
Đồn Biên phòng Bến Đá tiếp nhận, hỗ trợ sinh hoạt cho 9 ngư dân gặp nạn trên biển hôm 14/2.

Thường xuyên theo dõi thời tiết

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm 2024, có thể xuất hiện từ 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Trước tình hình phức tạp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn, cửa khẩu tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng phối hợp cùng địa phương hỗ trợ ngư dân nếu không may gặp nạn.

Đồn Biên phòng Bình Châu quản lý địa bàn vùng biên giới biển xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), nơi đa phần người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, với thời tiết thất thường, những chuyến đi biển tiềm ẩn rủi ro khó lường. Do đó, thời điểm này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Châu đến tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chuẩn bị đầy đủ áo phao, kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc trước khi ra khơi.

“Mùa mưa bão thì không biết tai nạn có thể xảy ra lúc nào. Do đó, chúng tôi luôn trang bị sẵn áo phao, kiểm tra lại máy móc cũng như bảo đảm kết nối để khi có tình huống xảy ra, có thể truyền tín hiệu về đất liền nhờ hỗ trợ”, ông Nguyễn Văn Sâm (SN 1969, chủ tàu cá xã Bình Châu) nói.

Tương tự, quản lý 6 phường và 3 cảng cá trên địa bàn TP.Vũng Tàu, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá liên tục tuần tra bảo đảm an toàn vùng biên giới biển quản lý. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời thông báo đến ngư dân đang đánh bắt trên biển.

Đặc biệt, với tinh thần “tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết”, Đồn Biên phòng Bến Đá luôn trong tư thế sẵn sàng, triển khai 100% quân số thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn (CHCN) và hỗ trợ ngư dân đến nơi an toàn khi có thiên tai, mưa bão. 

Những năm qua, BĐBP tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Qua đó, đã tổ chức huấn luyện cho hơn 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cũng như phối hợp diễn tập cho 3 đơn vị cấp huyện, 15 đơn vị cấp xã; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn cho gần 1.100 người và 27 phương tiện, trong đó cứu hộ cứu nạn 34 người trong 5 tháng đầu năm 2024.

Chủ động ứng phó thiên tai

Theo Trung tá Hoàng Minh Đức, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Đá, từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đều đặn công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo diễn biến thời tiết, nhất là bão mạnh, siêu bão cho Nhân dân, cũng như ngư dân trên biển nắm bắt tình hình.

Thông tin được cập nhật và phát thông báo thường xuyên nếu thời tiết diễn biễn xấu gây nguy hiểm cho ngư dân. Khi bão đi vào đất liền, lực lượng Biên phòng cùng người dân sắp xếp phương tiện, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh, trú bão an toàn. 

“Lực lượng BĐBP tuyệt đối không để người dân ở lại tàu thuyền khi bão đổ bộ để bảo đảm an toàn tính mạng. Trường hợp ngư dân không có nhà, đơn vị cũng bố trí chỗ nghỉ ngơi tại đồn nhằm giúp bà con yên tâm tránh trú bão”, Trung tá Hoàng Minh Đức nói.

Theo lãnh đạo BĐBP tỉnh, công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng phải thực hiện. Do đó, đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng thường xuyên được luyện tập, tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn theo phương án.

Lực lượng cũng thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn và sâu sắc về nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, sát cánh cùng chính quyền và Nhân dân ứng phó có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định, kiến thức liên quan đến phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đặc biệt, đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng sẵn sàng với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm phát huy hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, hạn chế thiệt hại mức thấp nhất về người, tài sản cho Nhân dân.

Bài, ảnh: VƯƠNG LÂM

 
;
.