KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3 (7/3/2001-7/3/2024)

Vùng cảnh sát biển 3 không khoan nhượng với buôn bán vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển

Thứ Tư, 06/03/2024, 18:47 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (CSB3) đã triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt đấu tranh với tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép xăng dầu trên vùng biển quản lý, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên biển.

Lực lượng chức năng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 dẫn giải tàu NĐ 953...TS chở khoảng 30 ngàn lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 (TP.Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.
Lực lượng chức năng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 dẫn giải tàu NĐ 953...TS chở khoảng 30 ngàn lít dầu D.O không có giấy tờ hợp pháp về cảng Hải đội 301 (TP.Vũng Tàu) để điều tra, xử lý theo quy định.

Diễn biến phức tạp

Theo Bộ Tư lệnh Vùng CSB3, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển diễn biến phức tạp, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhất là vận chuyển trái phép xăng, dầu. Tại vùng biển phía Nam, nơi có lượng lớn tàu cá hoạt động, nhu cầu xăng dầu cao. Vì vậy, nhiều đối tượng đã ngụy trang tàu cá, tàu hậu cần thủy sản mua bán, vận chuyển trái phép mặt hàng này. Trước tình trạng trên, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, xử lý kịp thời.

Thượng tá Bùi Xuân Tùng, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 cho biết, hoạt động vận chuyển trái phép xăng, dầu trên biển do người Việt Nam móc nối với đối tượng người nước ngoài thực hiện. Sau khi thỏa thuận giá, thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán… chúng sẽ vận chuyển xăng, dầu đến điểm hẹn.

Tàu chở xăng, dầu trái phép thường neo đậu ở khu vực biển giáp ranh để tẩu thoát nhanh qua vùng biển nước bạn khi bị phát hiện. Tàu được trang bị máy bơm có công suất lớn, nên thời gian sang mạn cũng như bán cho tàu cá diễn ra rất nhanh. Hơn nữa, đêm tối, biển rộng, khó quán sát, nên công tác phát hiện bắt giữ các tàu này gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nhiều đối tượng sử dụng tàu cá cải hoán để buôn lậu xăng, dầu. Đơn cử, cuối năm 2023, cách vùng biển Đông Bắc Côn Đảo khoảng 28 hải lý, lực lượng Vùng CSB3 phối hợp với lực lượng liên quan phát hiện tàu vỏ gỗ TG-944...TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 người, do ông H.T.M. (trú phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Ông M. khai nhận, tàu đang vận chuyển khoảng 35 ngàn lít dầu D.O, nhưng không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Xử lý nghiêm kết hợp tuyên truyền

Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng CSB3 cho biết, xác định rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đã xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm như: buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy và vi phạm khác trên biển.

Thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm buôn lậu xăng, dầu còn tiếp diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nắm tình hình, vi phạm pháp luật trên vùng biển quản lý; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, phương tiện hoạt động trên vùng biển và địa bàn quản lý.

Trong 23 năm qua, lực lượng Vùng CSB3 đã tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển gần 2.000 lượt, phát hiện, xử lý gần 1.500 tàu có hành vi vi phạm pháp luật, nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,4 tỷ đồng; bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý 139 vụ, với 153 phương tiện có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, xử phạt vi phạm hành chính và phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 329 tỷ đồng.
Lực lượng Vùng CSB3 phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa đấu tranh triệt phá 120 chuyên án, vụ án các loại, bắt 243 đối tượng; phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ 28 đối tượng tổ chức vượt biên trái phép.

Đồng thời, lực lượng CSB chủ động trao đổi thông tin với các lực lượng khác, kịp thời nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại đối tượng, phương tiện vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh chủ quyền biển, đảo để có biện pháp xử lý kiên quyết, phù hợp. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế với lực lượng chấp pháp của các nước.

“Song song với việc xử lý nghiêm, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho ngư dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm trên biển”, Thiếu tướng Ngô Bình Minh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH

;
.