Ánh sáng soi đường - Kỳ 4: Khó vạn lần, dân liệu cũng xong

Thứ Năm, 01/02/2024, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Khi Đảng được lòng dân, sống trong dân, rất nhiều những chủ trương lớn được nhân dân đồng thuận, chung tay lo liệu, thì kết quả đạt được lại ngoài mong đợi.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khảo sát việc giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Bình Giã (phường 10).
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu khảo sát việc giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Bình Giã (phường 10).

Chuyện phía sau các dự án trọng điểm

Nhịp làm việc trên công trường Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua xã Hòa Long, TP.Bà Rịa thật hối hả. Những công nhân tất bật lái xe gầu xúc, xe lu đường thi công. Con đường đang dần hình thành.

Nhìn các công nhân thi công dự án, ông Ngô Quốc Dũng, Trưởng ấp Bắc 3, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa bồi hồi nói: “Nơi đó trước là mảnh đất của nhà tôi. Khi được thông tin về việc thu hồi đất làm cao tốc, tôi vui vẻ đồng thuận, bàn giao mặt bằng sớm để dự án sớm được thực hiện”.

Ông Dũng là một trong số những người dân ở ấp Bắc 3, xã Hòa Long có diện tích đất bị thu hồi thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhiều nhất, với hơn 7,6 ngàn m2. Ông cũng là người bàn giao mặt bằng sớm để làm gương. Với vai trò là Trưởng Ban điều hành ấp, ông còn tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Tại TP.Vũng Tàu, công tác dân vận khéo để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Năm 2023, thành phố đồng loạt triển khai 125 công trình, dự án chỉnh trang đô thị với kế hoạch vốn giải ngân hơn 2 ngàn tỷ đồng. Diện tích đất phải thu hồi là 331 ngàn m², với hơn 1,5 ngàn hộ gia đình, đơn vị có đất bị thu hồi.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa khảo sát, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa khảo sát, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trước tình hình nhiều người chưa đồng thuận, thậm chí bức xúc không bàn giao đất cho do những bất cập về giá bồi thường, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã chỉ đạo sâu sát công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng. Thực hiện chỉ đạo, năm 2023, Ban Chỉ đạo vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa thành phố tổ chức 9 cuộc họp triển khai công tác vận động, giải phóng mặt bằng.

Các tổ tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đã tổ chức 65 buổi họp với người dân và vận động trực tiếp thuộc các dự án: Tái định cư Tây Bắc đường AIII, đường Hàng Điều, đường Lê Quang Định, Nhà Tang lễ thành phố, Trường MN Rạch Dừa... Kết quả, có 65/93 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi được vận động.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phấn khởi cho biết, điểm sáng trong công tác dân vận năm 2023 là thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư cấp ủy các cấp làm Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Từ đó, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên, người dân với các chủ trương của Đảng, chấp hành pháp luật Nhà nước, tích cực hợp tác bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, của tỉnh.

Với sự quyết tâm đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tiến độ giải phóng mặt bằng nay đạt hơn 96%; cầu Phước An đạt 100%; dự án đường ĐT994, công tác giải phóng mặt bằng tại các gói thầu 17, cầu Cửa Lấp 2 cơ bản đã hoàn thành… Còn nhiều công trình chỉnh trang đô thị khác của các huyện, thành phố, tỉnh cũng nhanh chóng có được mặt bằng để thi công, một phần nhờ vào công tác dân vận.

Chung tay phát triển kinh tế - xã hội

Những ngày này, về khu phố Hương Tân (phường Long Hương, TP. Bà Rịa), mọi người sẽ thấy cảnh quan nơi đây đã đổi khác. Những con đường đất, gồ ghề ở hẻm 600, hẻm tổ 2 và 3… nay đã được sửa sang, nâng cấp thành đường nhựa bằng phẳng. Hai bên đường được tô điểm bởi các loài hoa chiều tím, hoa mười giờ rất đẹp.

Đó là kết quả tích cực từ khi thực hiện mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân sửa chữa, nâng cấp tuyến hẻm tổ 2, tổ 3, tổ 6 và vận động nhân dân mua thùng rác bảo vệ môi trường” của Tổ Dân vận KP.Hương Tân. Thực hiện mô hình, cán bộ khu phố đã vận động bà con đóng góp gần 60 triệu đồng cùng nhiều ngày công, vật liệu để sửa chữa, nâng cấp đường. Nhờ vậy, người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Trong năm 2023, phong trào “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai sôi động với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới…

Điển hình như trên lĩnh vực kinh tế, toàn tỉnh đã thực hiện 301 mô hình, điển hình dân vận khéo. Từ đó, góp phần thực hiện các chương trình, dự án, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Có thể kể đến mô hình “Vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái” của Khối Dân vận xã Suối Rao, huyện Châu Đức; mô hình “Hỗ trợ cây, con giống và vật tư giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất” của Hội Nông dân xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ… đã tạo động lực, nguồn lực cho người dân phát triển kinh tế.

Năm 2023, toàn tỉnh có 2.284 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng (tăng 92 mô hình, điển hình so với năm 2022) với 98,9% mô hình, điển hình được triển khai thực chất.

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 918 mô hình, điển hình dân vận khéo. Nổi bật như mô hình “Mái ấm yêu thương” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã lan tỏa giá trị nhân ái khi vận động nguồn lực từ các tổ chức tôn giáo, đơn vị, nhà hảo tâm để xây nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Danh đánh giá, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy và cả hệ thống chính trị quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh”.

Các mô hình, điển hình đã bám sát các yêu cầu của đời sống xã hội. Qua đó, tạo ra được sự đồng thuận cao, được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm hưởng ứng, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, gắn kết mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

(Còn nữa)

;
.