Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm lại trường xưa tại Romania

Thứ Hai, 22/01/2024, 10:28 [GMT+7]
In bài này
.

Nhân chuyến thăm chính thức Romania, chiều 21/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest, nơi ông từng học tập.

Lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest đón Thủ tướng và Phu nhân tới thăm (Ảnh: Đoàn Bắc)
Lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest đón Thủ tướng và Phu nhân tới thăm (Ảnh: Đoàn Bắc)

Cùng tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, hiệp hội các trường đại học Romania, lãnh đạo các trường đại học Romania và Việt Nam.

Sau khi ôn kỷ niệm quay lại trường xưa, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành phần lớn thời gian phát biểu để nói về quan hệ hai nước Việt Nam - Romania.

Ông nhấn mạnh Romania là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950; là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giúp Việt Nam xây dựng, phát triển kinh tế.

"Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ, giúp đỡ về cơ sở vật chất, kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho Việt Nam; trong đó Romania đã giúp Việt Nam xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng, Mỏ apatit Lào Cai, một số mỏ than ở Quảng Ninh; tạo ra nhiều thiết bị công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng…", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thông tin.

Sau khi Romania thay đổi thể chế chính trị (tháng 12/1989), Thủ tướng cho biết hai nước tiếp tục quan hệ hữu nghị truyền thống trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

"Việt Nam không bao giờ quên sự hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, hợp tác chặt chẽ của Romania trong rất nhiều lĩnh vực suốt gần 75 năm qua", Thủ tướng khẳng định.

Điểm lại những thành quả trong hợp tác, Thủ tướng nhắc đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Theo ông, giai đoạn 1960-1989, Romania đào tạo khoảng 100-200 lưu học sinh Việt Nam hàng năm.

Tính đến nay, Romania đã đào tạo khoảng 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, trong đó nhiều người đã trở thành nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trên các lĩnh vực và nhiều vị lãnh đạo là bộ trưởng, thứ trưởng quản lý Nhà nước.

Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm lần này, ông sẽ hội đàm với các lãnh đạo cao nhất của Romania để bàn về phương hướng hợp tác, trong đó trọng tâm là hợp tác về giáo dục - đào tạo và lao động.

Theo lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest, năm 1984, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tốt nghiệp xuất sắc khoa Xây dựng dân dụng công nghiệp và nông nghiệp.

Với tư cách Chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tại Romania, Thủ tướng khi đó không chỉ thể hiện tinh thần học tập mà còn tinh thần tổ chức cộng đồng, tham gia xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa hai nước Việt Nam - Romania.

Sự nghiệp của ông chứng tỏ khả năng lãnh đạo phi thường với kinh nghiệm dày dặn và tầm nhìn rõ ràng, nổi bật với những đóng góp cho việc phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, nơi ở và thúc đẩy các nguồn năng lượng mới của Việt Nam.

Thủ tướng nhận bằng kỷ niệm (bản sao luận văn, bảng điểm tổng hợp… từ lãnh đạo nhà trường (Ảnh: Đoàn Bắc)
Thủ tướng nhận bằng kỷ niệm (bản sao luận văn, bảng điểm tổng hợp… từ lãnh đạo nhà trường (Ảnh: Đoàn Bắc)

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó được trao tặng bản sao chứng thực kết quả học tập của mình trong những năm ngồi trên ghế giảng đường Trường Đại học Kỹ thuật Xây dựng Bucharest.

Thủ tướng rất xúc động khi hồ sơ học tập của mình trước đây vẫn còn lưu giữ.

Ông nói rằng rất tự hào về quãng thời gian học tập nơi đây, ngôi trường giúp ông gắn kết với những

"Với tôi, Trường Đại học Kỹ thuật xây dựng Bucharets là một phần cuộc sống. Tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ, quan tâm của các thầy cô giáo và các sinh viên, khi nào đến Romania tôi cũng quay trở lại trường, dù thời gian ít hay nhiều", Thủ tướng nói và nhắc lại câu nói "Trường Đại học Kỹ thuật xây dựng Bucharets là một phần cuộc sống của tôi" bằng tiếng Romania.

Nhắc lại 10 năm lớn lên, trưởng thành bằng bánh mì và món mamaliga của Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhắc đến thông điệp "Tất cả có thể qua đi nhưng tình bạn luôn luôn ở lại".

NGUYỄN THI (tổng hợp)

 

;
.