'Phao cứu sinh' giúp ngư dân yên tâm bám biển

Thứ Tư, 24/01/2024, 18:37 [GMT+7]
In bài này
.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, các tàu trực và Nhà giàn DK1 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) luôn là điểm tựa vững chắc, “phao cứu sinh” của ngư dân khi gặp nạn ngoài khơi.

Tàu cá KH 95599 TS tiếp cận tàu trực Hải quân nhờ hỗ trợ thuốc  cho ngư dân bị bệnh.
Tàu cá KH 95599 TS tiếp cận tàu trực Hải quân nhờ hỗ trợ thuốc cho ngư dân bị bệnh.

Bác sĩ ngoài khơi

Những ngày giữa tháng 1, tàu Trường Sa 04 chở Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Khi đang hành trình, tàu nhận được tín hiệu cần hỗ trợ của tàu cá KH 95599 TS ở khoảng cách vài hải lý. Qua nắm tình hình, 1 ngư dân trên tàu cá có dấu hiệu bệnh da liễu dài ngày, ảnh hưởng sức khỏe. Tàu chủ động giảm tốc độ chờ tàu cá tiếp cận và chuẩn bị phương án thả xuồng đưa cán bộ quân y qua khám bệnh.

Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi như kế hoạch, sóng cao 5-6m, biển động khiến công tác khám trực tiếp không thể thực hiện. Được sự chỉ đạo của cấp trên, Thiếu tá Lê Bá Trung, cán bộ y sĩ thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đề nghị tàu cá tiếp cận tàu để trao đổi tình trạng bệnh qua khẩu ngữ và quan sát bằng mắt thường.

Với các biểu hiện ngoài da của bệnh nhân, Thiếu tá Trung xác định đây là trường hợp bị dị ứng mức độ nhẹ nhưng cần sớm điều trị. Do không thể gặp trực tiếp nạn nhân, Thiếu tá Trung đã cấp thuốc, ghi rõ liều lượng vào giấy rồi chuyển qua ghe cá. Công tác diễn ra thuận lợi, ngư dân cũng rất phấn khởi, bày tỏ sự cảm ơn khi được lực lượng Hải quân hỗ trợ thuốc kịp thời. 

Trước đó, giữa tháng 10/2023, tàu Trường Sa 04 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tín hiệu cầu cứu của tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tại khu vực Cụm Ba Kè. Thời tiết tương đối ổn định nên chỉ huy tàu Trường Sa 04 thả xuồng, đưa cán bộ quân y đến tàu cá khám chữa bệnh. Qua chẩn đoán, 1 thuyền viên bị ngộ độc do ăn nhầm gan cá, có tình trạng tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, thiếu tỉnh táo. Chiến sĩ quân y nhanh chóng cấp cứu, bơm truyền dịch và phát thuốc, khoảng 2 tiếng sau, sức khoẻ bệnh nhân dần hồi phục.

Năm 2023, Vùng 2 Hải quân đã thực hiện tốt Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân bám biển”; thăm, khám sức khoẻ cho gần 500 ngư dân; tặng nhiều phần quà với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng...
Đồng thời, duy trì thường xuyên 20 tàu thực hiện các nhiệm vụ; cấp cứu 16 ngư dân gặp nạn trên biển; phát thuốc cho 300 ngư dân các tỉnh bị ốm đau; cứu hộ 5 tàu cá bị hỏng cùng hỗ trợ gần 10 tấn lương thực thực phẩm cho ngư dân.

 

Vững chắc thế trận lòng dân

Ngoài 2 trường hợp trên, còn rất nhiều ngư dân gặp sự cố trên biển được cán bộ, chiến sĩ Hải quân hỗ trợ kịp thời. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Bá Trung nhớ lại chuyến công tác trên biển đầu năm 2022 tại khu vực Vùng 2 Hải quân quản lý. Tại đây, tàu trực nhận tín hiệu cầu cứu từ một tàu cá có ngư dân bị thương nặng, vết thương hở dài khoảng 30cm. Thời tiết sóng to, gió lớn không thể thả xuồng nên Thiếu tá Trung quyết định nhảy xuống biển, bơi đến ghe cá.

“Vết thương bệnh nhân dài và nguy hiểm, cùng với sóng to gió lớn nên việc khâu vết thương gặp nhiều khó khăn. May mắn là tôi đã cấp cứu thành công cho ngư dân”, Thiếu tá Trung tâm sự.

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành quân y, Thiếu tá Trung cho biết, hầu hết mỗi lần thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi, tàu trực đều tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp ngư dân gặp sự cố trên biển. "Nhiệm vụ của người lính Hải quân lúc này phải bảo đảm tính mạng, tài sản của ngư dân, mục tiêu mạng người là quan trọng nhất", Thiếu tá Trung nhấn mạnh.

Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, các cán bộ chiến sĩ tại tàu trực và Nhà giàn DK1 ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc thì nhiệm vụ hỗ trợ ngư dân gặp nạn cũng rất quan trọng.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước có nhiều nghị quyết, kế hoạch về chiến lược biển, trong đó vừa khai thác tiềm năng thế mạnh về biển, vừa tạo sức mạnh tổng hợp giữa ngư dân và bộ đội. Để ngư dân yên tâm bám biển, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức nhiều đợt tuyên truyền cách thức phối hợp với lực lượng trên biển và nắm bắt quy định liên quan.

“Những năm qua, Vùng 2 Hải quân cứu giúp nhiều trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển. Những tàu khi gặp sự cố đã biết, chủ động tìm đến Nhà giàn DK1 và tàu trực. Đây là tinh thần giữa quân với dân, có ở mọi lúc mọi nơi. Ngư dân cũng là chỗ dựa, là thế trận lòng dân của lực lượng Hải quân”, Đại tá Trần Hồng Hải nói. 

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 
;
.