Cán bộ, chiến sĩ hải đoàn 129

Những hành trình thầm lặng

Chủ Nhật, 17/12/2023, 18:09 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm qua, tàu cá của ngư dân trong quá trình khai thác gặp sự cố trên biển đều được Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân (đóng trên địa bàn phường 12, TP.Vũng Tàu) hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Không chỉ sửa chữa tàu cá cho ngư dân, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129 còn làm công tác tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Không chỉ sửa chữa tàu cá cho ngư dân, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129 còn làm công tác tuyên truyền và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Ông Phạm Được (Khánh Hòa), thuyền trưởng tàu cá KH 97272 TS vẫn chưa hết xúc động khi kể lại sự cố tàu gặp nạn trên biển vào khoảng 9 giờ ngày 26/11 vừa qua và được tàu của Hải đoàn 129 cứu giúp. Thời điểm đó, tàu đang đánh bắt ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Trường Sa khoảng 15 hải lý thì tời lưới bị hỏng. Tàu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa, thuộc Hải đoàn 129 và đề nghị hỗ trợ sửa chữa.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chỉ huy Trung tâm nhanh chóng hướng dẫn tàu cá KH 97272 TS di chuyển vào Âu tàu đảo Trường Sa, đồng thời cử đội sửa chữa lên tàu kiểm tra tình trạng hỏng hóc. Qua kiểm tra, nhân viên kỹ thuật phát hiện hệ thống tời lưới của tàu cá bị hỏng rulo tời, các thanh gia cố biến dạng, trục tời bị cong vênh nên tiến hành tháo rã đưa về xưởng để sửa chữa. Đến 15 giờ 30 ngày 27/11, Trung tâm đã khắc phục thành công sự cố, kiểm tra hoạt động ổn định của tàu cá KH 97272 TS và bàn giao cho ngư dân tiếp tục đi đánh bắt hải sản.

Hiện nay, tại huyện đảo Trường Sa có 4 Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật nghề cá và 2 làng chài, gồm: Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Sa Lớn; Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Song Tử Tây; Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn; Làng chài Tốc Tan; Làng chài Núi Le do Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn quản lý, vận hành; Trung tâm Hậu cần Dịch vụ nghề cá Đảo Đá Tây do Bộ NN-PTNT quản lý. Bà con ngư dân có thể liên hệ đường dây nóng của Trung tâm tại đảo Sinh Tồn (0399.067.852) để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, sáng 10/5, tàu cá tỉnh Ninh Thuận NT 90874 TS do ông Nguyễn Đình Tú (Ninh Thuận) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách đảo Trường Sa 2 hải lý về hướng Tây Bắc thì gặp giông gió. Tàu cá trong lúc khẩn trương di chuyển tránh dông thì bị va vào đá ngầm, khiến bị gãy bánh lái và trục lái, mất khả năng vận hành, nguy cơ xảy ra nguy hiểm cao. Trong tình thế nguy cấp, thuyền trưởng nhanh chóng liên hệ tàu bạn NT 91037 TS kéo vào Âu tàu Trường Sa nhờ hỗ trợ.

Khi tàu được đưa vào khu vực sửa chữa, ngay lập tức, cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Trường Sa đã khảo sát, quyết định tháo rời bánh lái, trục lái của tàu này đưa về xưởng sửa chữa. Sau gần một ngày làm việc khẩn trương, bánh lái và trục lái đã được nhân viên kỹ thuật Trung tâm sửa chữa thành công và bàn giao, lắp đặt cho tàu cá NT 90874 TS vào chiều 11/5.

Những năm qua, xuất phát từ nhu cầu sửa chữa tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định… chẳng may bị hỏng hóc khi đang khai thác đánh bắt hải sản trên vùng biển đảo Trường Sa, tháng 1/2019, Hải đoàn 129 đưa vào hoạt động Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật Trường Sa Lớn. Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm là giúp ngư dân có khu neo đậu tránh trú bão, cung ứng dịch vụ hậu cần, sửa chữa, thay thế vật liệu tàu cá, cứu hộ cứu nạn cho các ghe tàu...

“Ngư dân ngày nay ra ngư trường Trường Sa đánh bắt không phải lo lắng nhiều vì đã có các âu tàu. Tại đây, khi gặp giông bão, ngư dân có chỗ trú tránh, tàu bị hỏng hóc được sửa chữa miễn phí, tiếp nhiên liệu bằng giá với đất liền. Đặc biệt, khi ngư dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước ngọt… đều được cán bộ, chiến sĩ, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật trên đảo tiếp tế miễn phí”, ngư dân Phạm Được phấn khởi cho biết.

Năm 2023, Hải đoàn 129 đã bố trí sắp xếp vào tránh trú bão, thời tiết xấu cho hơn 1.000 lượt tàu cá vào các âu tàu, làng chài. Đơn vị cấp phát miễn phí hơn 1.000m3 nước ngọt cho 428 lượt tàu cá và cung cấp gần 50.000 lít nhiên liệu cho ngư dân bằng giá đất liền. Đồng thời, Hải đoàn 129 cũng đã sửa chữa khắc phục sự cố thành công cho 32 lượt tàu cá ngư dân cũng như tặng hàng ngàn lá cờ Tổ quốc, tủ thuốc y tế, áo phao... cho ngư dân.

Đại tá Huỳnh Văn Đa, Chính ủy Hải đoàn 129 cho biết, để bảo đảm thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ sửa chữa tàu cá, Hải đoàn 129 đã liên kết chặt chẽ với Chi cục thủy sản các tỉnh, thành ngay từ khi tàu cá được đóng mới, đăng ký hoạt động đánh bắt khai thác trên vùng biển, đảo Trường Sa, DK1.

Đồng thời, liên hệ với những chủ ghe tàu để nắm chắc về chủng loại tàu cá, thông số kỹ thuật máy tàu, quy ước thông tin liên lạc để tiện cho việc mua sắm, dự trữ vật tư thay thế. Nhờ đó, các trung tâm dự trữ được nguồn vật tư trước, đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu cầu của ngư dân.

“Sắp tới, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật sẽ mở rộng hệ thống kho xưởng, bến bãi, nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ ngư dân, trong đó có việc cung ứng đá lạnh để bảo quản hải sản, hỗ trợ ngư dân gửi đồ sửa chữa tàu từ trong đất liền ra, mở thêm một số âu tàu để cố gắng bố trí chỗ tránh trú bão nhiều nhất cho ngư dân”, Đại tá Huỳnh Văn Đa thông tin.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.