Nâng cao chất lượng huấn luyện từ "3 thực chất"

Thứ Sáu, 03/11/2023, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

Nhờ thực hiện chủ trương “3 thực chất”, chất lượng huấn luyện các đơn vị Vùng 2 Hải quân có chuyển biến tiến bộ vững chắc, bảo đảm an toàn về mọi mặt, đồng thời đưa bộ đội đến gần với thực tế chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại bến.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại bến.

“3 thực chất”

7 giờ sáng, 100% cán bộ, chiến sĩ Tàu 377 - Lữ đoàn 167 có mặt đầy đủ tại cầu cảng Lữ đoàn 167, sẵn sàng bước vào buổi huấn luyện chiến đấu. Không khí yên tĩnh của cầu cảng nhanh chóng bị xua tan khi các trắc thủ radar của tàu thông báo cảnh giới tầm xa: “Báo cáo phát hiện một mục tiêu bay, phương vị…, cự ly…km, vận tốc 200 m/s”. Ngay lập tức, 3 hồi chuông báo động kèm theo khẩu lệnh “Báo động chiến đấu cấp 1, toàn tàu báo động chiến đấu đối không” vang lên. Sĩ quan đi ca bình tĩnh phát lệnh cho chiến sĩ nhanh chóng báo cáo tình hình cho thuyền trưởng và chính trị viên kịp thời ứng phó. Đó là một trong những bài huấn luyện với tình huống cho trước để kiểm tra khả năng xử lý của các bộ phận khi huấn luyện tác chiến.

Trung tá Vũ Xuân Huy, Thuyền trưởng Tàu 377 - Lữ đoàn 167 chia sẻ, việc cho cán bộ, chiến sĩ tham gia những bài huấn luyện như trên  được đơn vị tổ chức thường xuyên. Qua đó giúp bộ đội hình thành kỹ năng, kỹ xảo của từng người, ở từng vị trí.

Lữ đoàn 167 là đơn vị tàu mặt nước chiến đấu chủ lực của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đơn vị đang quản lý, khai thác, làm chủ thế hệ tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Molniya hiện đại bậc nhất do Viện ALMAZ (Liên bang Nga) thiết kế. Theo Đại tá Nguyễn Thành Nhân, Chính ủy Lữ đoàn 167, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của bộ đội là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu 100% đơn vị thực hiện tốt chủ trương “3 thực chất” gồm: huấn luyện thực chất; ôn luyện thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất. Đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải triển khai thực hiện thật tốt để vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Đội ngũ cán bộ các tàu của Lữ đoàn 167 đều phải thông qua giáo án, bài giảng, luyện tập thuần thục trước khi huấn luyện cho bộ đội. Quá trình huấn luyện, chỉ huy các cấp sâu sát, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ. Sau mỗi khoa mục, kết thúc tháng huấn luyện, các đơn vị tổ chức hội thao đánh giá kết quả huấn luyện khách quan, chặt chẽ. Hằng năm, Lữ đoàn 167 đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 82% đạt khá, giỏi. Tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật trên biển cho các tàu 100% đạt khá, giỏi.

Tương tự, tại Lữ đoàn 171, ngoài huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, các đơn vị tàu còn tăng cường huấn luyện cường độ cao; huấn luyện cơ động đường dài trong điều kiện thời tiết phức tạp. Đồng thời chú trọng huấn luyện cho bộ đội thành thạo kỹ chiến thuật cá nhân và hiệp đồng thuần thục giữa các số, các tổ một cách hiệu quả. Với những tàu làm nhiệm vụ trên biển, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm chỉ đạo và phát huy tốt vai trò của cán bộ chủ trì trong tổ chức huấn luyện giỏi.

“Nhờ tập trung thực hiện “3 thực chất” sát với nội dung, chỉ tiêu cụ thể mà Tàu 15 góp phần đưa chất lượng huấn luyện ngày càng nâng cao. Kết quả kiểm tra nội dung huấn luyện luôn đạt yêu cầu 100%, trên 70% khá, giỏi và an toàn tuyệt đối về mọi mặt”, Thượng tá Phạm Ngọc Quý, Chính ủy Lữ đoàn 171 thông tin.

Nói không với bệnh thành tích

Ngoài huấn luyện, ôn luyện thực chất, các đơn vị còn có nhiều phương pháp linh hoạt, sáng tạo nhằm kiểm tra, đánh giá đúng thực chất. Trung úy Nguyễn Bá Trung, Trưởng ngành 2 - Tàu 15 - Lữ đoàn 171 cho biết, thực hiện phương châm “huấn luyện tới đâu, kiểm tra tới đó”, toàn ngành tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá đúng thực chất kết quả công tác huấn luyện từng người để rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế. Chỉ huy ngành còn phối hợp, hiệp đồng với các ngành khác trên tàu cùng trao đổi kinh nghiệm, giải pháp duy trì công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất.

“Xác định thực hiện tốt “3 thực chất” là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhân rộng đối với công tác huấn luyện của các đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức chiến đấu của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”, Đại tá Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.