Khai thác, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí

Thứ Sáu, 10/11/2023, 19:36 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, các đơn vị Vùng 2 Hải quân đã thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Qua đó giữ tốt, dùng bền, sử dụng đúng mục đích các loại vũ khí trong huấn luyện, diễn tập.

Cán bộ, nhân viên Trạm radar 585-Trung đoàn 251 bảo dưỡng trang bị kỹ thuật tại trạm.
Cán bộ, nhân viên Trạm radar 585-Trung đoàn 251 bảo dưỡng trang bị kỹ thuật tại trạm.

Chú trọng tiêu chí "tốt, bền"

Ghé Trạm radar 585-Trung đoàn 251 đúng lúc cán bộ, nhân viên đang thực hiện “Ngày kỹ thuật”, chúng tôi chứng kiến hình ảnh các chiến sĩ khẩn trương tháo rời từng chi tiết, bộ phận của máy móc rồi dùng khăn đặc chủng lau chùi, kiểm tra thông số kỹ thuật bằng thiết bị chuyên dùng. Ở công đoạn cuối cùng, cán bộ, chiến sĩ bôi dầu mỡ khép kín quy trình bảo dưỡng.

Đại úy Nguyễn Ngọc Bính, Trạm trưởng Trạm ra đa 585 chia sẻ: “Chúng tôi luôn coi trạm như “ngôi nhà” thứ hai, máy móc là “người thân” trong gia đình nên mỗi người tự ý thức được vấn đề chăm sóc, bảo dưỡng “ngôi nhà” của mình sao cho sạch, đẹp, “người thân” bên mình luôn khỏe và hoạt động tốt. Từng người tự rèn cho mình ý thức giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mọi lúc, mọi nơi”. Bản thân tôi là trạm trưởng nên cần phải chú trọng hơn việc nêu gương trước đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 

 Trung tá Văn Tân Bình, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 251 cho biết, đặc thù của đơn vị đóng quân trên địa bàn đồi núi, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, vận chuyển, cơ động VKTBKT. Thêm vào đó, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và độ ẩm cao cũng khiến khí tài nhanh xuống cấp. Vì vậy, việc khai thác, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, khí tài hiện có theo tiêu chí “tốt, bền” được đặc biệt chú trọng. Đơn vị đã chỉ đạo triển khai cuộc vận động (CVĐ) 50 gắn với 2 đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy và làm chủ VKTBKT”.

Cụ thể, 100% cơ quan, đài, trạm duy trì nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng TBKT đúng theo quy định; thực hiện đăng ký thống kê đầy đủ, thống nhất. Việc bố trí, sắp xếp kho tàng cũng được các cơ quan, đài, trạm thực hiện theo tiêu chí gọn gàng, thuận tiện. Vật tư, ngân sách, xăng dầu kỹ thuật được bảo quản, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, cá nhân từng người luôn tự giác kiểm điểm, đánh giá về kết quả hoàn thành kế hoạch của mình để có hướng khắc phục, sửa chữa.

Tương tự, Lữ đoàn 167 là đơn vị được trang bị nhiều tàu thuyền, vũ khí, khí tài hiện đại, đặc biệt các loại radar, tổ hợp tác chiến điện tử, hệ thống động lực... Thượng tá Lê Đình Nghi, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chia sẻ, qua nhiều năm khai thác, sử dụng, độ tin cậy, tính đồng bộ của VKTBKT ngày càng suy giảm, tần suất hỏng hóc ngày càng tăng, trong khi vật tư, linh kiện là loại đặc chủng bảo đảm cho thay thế, sửa chữa gặp nhiều khó khăn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 chỉ đạo 100% đơn vị tàu thực hiện nghiêm giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần, tháng, chế độ sấy, kiểm tra VKTBKT buổi sáng.

Ngoài ra, theo Trung tá Đặng Văn Hiếu, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Lữ đoàn 167, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn luôn tích cực, phát huy tốt khả năng, nội lực nghiên cứu ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có chất lượng. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Lữ đoàn đã có hơn 30 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện hiệu quả, nhiều sáng kiến được lựa chọn tham gia thi cấp Vùng và Quân chủng đạt kết quả cao. Điển hình như “Thiết bị kiểm soát quá trình khởi động của động cơ tua bin khí”; “Bo mạch điều khiển điều hòa KЛИMAT”; “Thiết bị đo và điện trở thuần các nhiệt ngẫu động cơ tua bin”; “Bộ tín hiệu báo áp lực nước biển làm mát máy phụ”...

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 383 - Lữ đoàn 167 kiểm tra, bảo quản tính năng pháo AK 630 trên tàu.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 383 - Lữ đoàn 167 kiểm tra, bảo quản tính năng pháo AK 630 trên tàu.

Tự lực, tự cường

Theo Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, xác định thực hiện tốt CVĐ 50 góp phần bảo đảm tốt cơ sở vật chất, VKTBKT bền, đẹp, an toàn, Vùng tập trung vào khâu đột phá xây dựng chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT; tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực, trình độ khai thác, làm chủ VKTBKT. Đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, bảo đảm đồng bộ, đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng phương tiện, VKTBKT cho các nhiệm vụ; 100% đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp “Ngày Kỹ thuật”, chế độ bảo quản, bảo dưỡng; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao tàu, xe, kho, trạm tốt.

Bên cạnh đó, Vùng 2 Hải quân cũng chú trọng công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, thanh xử lý VKTBKT đúng thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối; bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ tàu, xe, VKTBKT, đạn dược cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Nhờ đó, mỗi năm, Vùng bảo đảm kỹ thuật cho khoảng 250 lượt tàu; hệ số kỹ thuật trung bình vượt 3,68%.

“Phát huy những kết quả đạt được, các đơn vị trong Vùng sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng nền nếp công tác kỹ thuật, huấn luyện; đầu tư chiều sâu công nghệ trạm, xưởng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Qua đó tạo sức bật cho cán bộ, chiến sĩ trong bảo quản, làm chủ VKTBKT”, Đại tá Phạm Quyết Tiến nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

 
;
.