Huyện Long Điền: Làm tốt công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ Tư, 01/11/2023, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 1/11, Đoàn kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Phạm Văn Thuận, Phó Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế, Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Long Điền về tình hình thực hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện từ năm 2028 đến nay.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Long Điền có 42 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 4 cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia; các cơ sở tín ngưỡng còn lại chủ yếu là đình, điện bà, miễu bà, dinh. Toàn huyện hiện có 4 tôn giáo chính, gồm: Phật giáo, Công giáo, Cao đài và Tin lành, hơn 68 ngàn người theo đạo và chịu ảnh hưởng của các tôn giáo, chiếm hơn 45% dân số toàn huyện. 74 cơ sở thờ tự được công nhận hợp pháp.

Từ năm 2018 đến nay, UBND huyện Long Điền đã ban hành 45 văn bản về tăng cường công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện, quản lý tốt các hoạt động của chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại địa phương. UBND huyện cũng đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, các tôn giáo, tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền về tình hình an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 3.200 lượt tín đồ tôn giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Thuận đánh giá cao huyện Long Điền đã làm tốt công tác thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp làm công tác tôn giáo.

NGUYỄN TUYỀN

;
.