Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân thực hiện hiệu quả phong trào "Thi đua Quyết thắng"

Thứ Sáu, 20/10/2023, 19:34 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân triển khai phong trào “Thi đua Quyết thắng”bằng nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả, nhất là khen thưởng kịp thời cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân chuẩn bị học cụ phục vụ công tác huấn luyện.
Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân chuẩn bị học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Thi đua có trọng tâm, trọng điểm

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân thành lập ngày 24/4/2020, có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân. Những ngày đầu thành lập, Trung tâm gặp nhiều khó khăn do biên chế ít, thao trường, bãi tập chưa hoàn thiện, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn.

Theo Đại tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, xác định thực hiện tốt phong trào “Thi đua Quyết thắng” là cách tốt nhất, thiết thực nhất để làm cho mọi người tiến bộ, giúp tập thể thêm đoàn kết, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện nhân cách cao đẹp cho con người, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào này trên các mặt công tác huấn luyện, rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, hậu cần, kỹ thuật theo phương châm “Cầu thị, học hỏi, linh hoạt vận dụng, xây dựng vững chắc”.

Trung tá Nguyễn Xuân Hào, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết, bám sát phương châm trên, trong diễn tập, huấn luyện dã ngoại, dân vận hay hội thao, kiểm tra..., Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn luôn yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, đồng thời củng cố thao trường, bãi tập, làm mới mô hình, học cụ, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện.

Để minh chứng cho kết quả thực thiện phong trào “Thi đua Quyết thắng”, Trung tá Nguyễn Xuân Hào đưa chúng tôi đi tham quan  doanh trại. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là dù mới thành lập cách đây 3 năm, nhưng đâu đâu cũng thấy những mảng xanh tươi của cỏ cây, hoa lá xen lẫn với sắc đỏ của lá cờ Quyết thắng và nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung: “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”.... Tiếp tục ghé thao trường, chúng tôi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thay nhau huấn luyện các bài bắn súng tiểu liên AK một cách say sưa, nghiêm túc giữa thời tiết oi bức. 

Tương tự, nhờ bám sát phương châm: “Cầu thị, học hỏi, linh hoạt vận dụng, xây dựng vững chắc”, đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân luôn ý thức tự học tập, tự nghiên cứu để vận dụng, triển khai vào công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật tại đơn vị, kết quả huấn luyện hằng năm luôn đạt 100% yêu cầu, hơn 85% đạt khá, giỏi.

Khen đúng việc, thưởng đúng người

Như đã trở thành thói quen, cứ sau lễ chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 - Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân nán lại để nghe Chỉ huy Tiểu đoàn nêu gương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất trong tuần.

Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 - Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho biết, xác định khen thưởng kịp thời, thường xuyên đóng vai trò quan trọng làm chuyển biến nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn thống nhất với quan điểm khen thưởng “đúng người, đúng việc”. Cụ thể, dựa trên kết quả nỗ lực, vượt khó, dám nghĩ, dám làm của tập thể, cá nhân, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn ghi nhận, động viên ngay trong tuần để tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

“Mặc dù phần thưởng không lớn, chủ yếu mang giá trị khích lệ nhưng khi được thực hiện kịp thời và tổ chức trao thưởng một cách bài bản, trang trọng giúp bộ đội có ý chí phấn đấu trong cả sinh hoạt lẫn huấn luyện nhằm giữ vững danh hiệu hoặc đạt được thành tích cao hơn nữa”, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng nói.

Ngoài ra, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hay trong cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội bộ. Đặc biệt, 100% đội ngũ cán bộ luôn thể hiện rõ sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, bám nắm đơn vị, Chỉ huy Trung tâm chủ động gặp gỡ nắm bắt, trao đổi, giải đáp tâm tư nguyện vọng, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn và phát huy tốt vai trò, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Hiện nay, 100% cán bộ thực sự mẫu mực trong thực hiện các chế độ công tác, hoàn thành nhiệm vụ theo cương vị, chức trách; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ được giao; 100% quân nhân có lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi đúng quy định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, chiến sĩ đào bỏ ngũ.

“Thời gian tới, nhiệm vụ của Trung tâm hết sức nặng nề, đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn của bộ đội. Trung tâm tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.