KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HẢI ĐOÀN BIÊN PHÒNG 18 (21/8/1978 - 21/8/2023)

'Tấm chắn thép' trên vùng biển phía Nam

Chủ Nhật, 20/08/2023, 19:36 [GMT+7]
In bài này
.

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của Hải đoàn Biên phòng 18 đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Lực lượng Hải đoàn Biên phòng 18 tuần tra trên biển.
Lực lượng Hải đoàn Biên phòng 18 tuần tra trên biển.

Bảo vệ vùng biển an toàn

Đại tá Trương Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết, ngày mới thành lập, đơn vị gặp không ít khó khăn vì trang bị kỹ thuật thiếu thốn, cơ sở vật chất, doanh trại còn hạn chế, địa bàn hoạt động rộng, phức tạp…

Khó khăn là vậy, nhưng chỉ sau 1 năm thành lập, đơn vị đã có chiến công hiển hách đầu tiên. Tháng 6/1980, Biên đội 1, Hải đoàn Biên phòng kết hợp với Hải quân vùng 5 tuần tra, chiến đấu trên vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang. Thời điểm này, nhận được tin báo có tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta đánh bắt trái phép hải sản, cướp thuyền đánh cá, giết hại ngư dân. Biên đội gồm 3 tàu cao tốc của Hải đội 1, Hải đoàn Biên phòng nhanh chóng xuất kích, triển khai đội hình chiến đấu.

Lúc này, lợi dụng mưa giông lớn, tàu địch tìm cách lao vào tàu ta với ý đồ đâm chìm để tẩu thoát. Với tinh thần cảnh giác cao, các tàu Biên đội 1 kịp thời bắn chặn đường rút chạy của chúng. Do tàu địch ngoan cố và chống trả quyết liệt, buộc quân ta phải bắn chìm và bắt nhiều tàu của địch.

Hải đoàn Biên phòng 18 (phường 12, TP.Vũng Tàu) là đơn vị cơ động thủy thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển từ Ninh Thuận đến Bạc Liêu, đây là tuyến biển dài trên toàn tuyến có nhiều cảng biển trọng điểm, khu vực phòng thủ quan trọng về quốc phòng-an ninh.

Đây là chiến công đầu tiên của Hải đoàn Biên phòng, khẳng định sức mạnh chiến đấu trên biển, bảo vệ vững chắc vùng biển trước sự xâm phạm an ninh, chủ quyền lãnh hải của tàu thuyền nước ngoài, khẳng định chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất.

Theo Thiếu tá Trương Việt Tuyến, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm Hải đoàn Biên phòng 18, khi đất nước đổi mới, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 cũng nặng nề hơn. Trên biển, tàu nước ngoài thường xâm phạm khai thác trộm hải sản, lấn chiếm ngư trường, uy hiếp bà con ngư dân và các tàu thuyền thăm dò khai thác dầu khí.

Bên cạnh đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại bằng đường biển và an ninh trật tự ở các cảng biển nằm trên địa bàn: Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai diễn ra khá phức tạp. Nhưng với bản lĩnh, ý chí, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn đã xua đuổi, phóng thích hàng trăm tàu thuyền nước ngoài đánh bắt, khai thác thủy hải sản trái phép tại vùng biển Việt Nam. Xử lý hàng trăm tàu thuyền trong và ngoài nước vận chuyển buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu và những loại hàng hóa khác. Qua đó, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc. 

Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải đoàn Biên phòng 18 đã tổ chức 139 biên đội thay nhau tuần tra, trinh sát trên vùng biển được phân công; đồng hành cùng ngư dân bám biển, vươn khơi, sẵn sàng cứu nạn tàu ngư dân khi gặp sự cố trên biển. Ngoài ra, Hải đoàn còn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 8.000 lượt tàu cá và 60.000 lượt ngư dân. Cấp phát 85.000 tờ rơi, tờ gấp, hơn 2.500 cuốn sách pháp luật, hơn 3.500 lá cờ Tổ quốc cho người dân. 

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong 45 năm qua, Hải đoàn Biên phòng 18 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Không chỉ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hải đoàn Biên phòng 18 còn triển khai hiệu quả công tác chống khai thác IUU, giúp bà con ngư dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về đánh bắt hải sản. Đồng thời, kịp thời giúp đỡ hàng trăm lượt bà con ngư dân không may bị hoạn nạn trên biển; kêu gọi hàng ngàn lượt tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

Đơn vị cũng xây tặng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học hơn 300 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, các giáo xứ trên địa bàn tỉnh nhân dịp các ngày lễ, Tết, Noel với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Tổ chức thực hiện nhiều chương trình quân dân y kết hợp với tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân...

Đại tá Triệu Quang Thể, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 18 cho biết, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ Hải đoàn 18 nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng luôn đạt vững mạnh xuất sắc. “Nhiệm vụ sắp tới sẽ ngày càng khó khăn, đòi hỏi việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo phải nâng lên tầm cao mới. Do đó, đơn vị quyết tâm nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 

“Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của Hải đoàn biên phòng 18 trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Triệu Quang Thể nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 
;
.