Tri ân bằng nhiều việc làm thiết thực

Thứ Tư, 26/07/2023, 20:42 [GMT+7]
In bài này
.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Những năm qua, với tình cảm, tấm lòng tri ân sâu sắc, nhiều công ty, DN đã chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Đại diện Công ty CP và DV Đô thị Bà Rịa thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng.
Đại diện Công ty CP và DV Đô thị Bà Rịa thăm, tặng quà cho Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng.

Nguyện làm con của mẹ

Từ năm 2014 đến nay, Công ty CP và DV Đô thị Bà Rịa nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước, TP.Bà Rịa). Ngoài số tiền phụng dưỡng 2 triệu đồng/tháng, lãnh đạo và người lao động công ty thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Tổng Giám đốc Công ty CP và DV Đô thị Bà Rịa cho biết, mẹ sống một mình nên vào những ngày lễ, Tết, Đoàn Thanh niên công ty đến quét dọn nhà cửa cho mẹ; có khi sửa sang bàn thờ, làm lại mái hiên nhà che nắng, mưa. Những khi hay tin mẹ bệnh, mọi người lại sắp xếp công việc vào thăm. “Được chăm sóc mẹ là niềm vui rất lớn của anh, chị, em trong công ty. Chúng tôi nguyện được làm con của mẹ, phụng dưỡng mẹ suốt đời”, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến chia sẻ.

Trải qua nhiều đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý, đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu có 1.132 Mẹ VNAH. Trong đó, có 13 mẹ còn sống. Tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ, những năm qua, chính quyền và đông đảo nhân dân, các DN đã tích cực thực hiện phong trào nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH với mong mỏi bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của các mẹ.

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, phong trào nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH đã được đông đảo các cơ quan, tổ chức, DN và nhân dân tích cực tham gia, trở thành nghĩa cử đẹp trên địa bàn tỉnh. Điển hình như Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam; Công ty TNHH Đại Phước; Công ty Tân cảng Sài Gòn; Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa…

Cùng với thực hiện đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi theo Pháp lệnh Người có công với cách mạng, Bà Rịa-Vũng Tàu còn chi từ nguồn ngân sách của tỉnh trợ cấp thêm cho mẹ không có người nuôi dưỡng mỗi mẹ 1,5 triệu đồng/tháng. Theo thống kê của Sở LĐTBXH thì hiện có gần 10 DN đang nhận phụng dưỡng suốt đời cho 13 Mẹ VNAH còn sống với số tiền từ 1-2 triệu đồng/mẹ/tháng. Sự chăm sóc phụng dưỡng còn được thực hiện cụ thể bằng nhiều hình thức linh hoạt. Các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, DN còn tổ chức thăm khám, phát thuốc định kỳ và tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các mẹ vào những ngày lễ, Tết.

“Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, nhiều DN đã chăm lo, hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng… thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Mỗi năm, các DN đều bố trí kinh phí để thăm, tặng quà; hỗ trợ xây nhà; trợ cấp khó khăn… cho người có công và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội khác. Nhiều DN dù có thời điểm doanh thu sụt giảm, nhưng vẫn bố trí nguồn quỹ dành cho các hoạt động an sinh xã hội. Đó là tình cảm vô cùng quý giá mà địa phương rất cảm kích”.
Ông Tạ Minh Phong, Phó giám đốc Sở LĐTBXH

 

Chăm lo nhiều mặt

Không chỉ nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH, các DN còn hướng về gia đình chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều hoạt động thấm đẫm tình cảm như: hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ khó khăn đột xuất; hỗ trợ gia đình thương binh, bệnh binh phát triển kinh tế… Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các DN đều tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Anh Võ Đình Quang (phường 10, TP.Vũng Tàu) thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ba, mẹ của anh đều là liệt sĩ. Bà nội, bà ngoại là Mẹ VNAH đã mất. Cuộc sống khó khăn, anh làm thuê làm mướn gồng gánh nuôi cả gia đình. Ngôi nhà xây dựng từ năm 2009 đến nay xuống cấp trầm trọng nhưng không có tiền sửa chữa. Trước hoàn cảnh ấy, đầu năm 2023, Công ty CP Hải Phương, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, một số doanh nhân là cựu chiến binh ở miền Bắc đã hỗ trợ gần 150 triệu đồng và 5 tấn xi măng để xây dựng nhà cho anh Quang. Phần chi phí còn lại anh Quang đang làm hồ sơ xin vay vốn ưu đãi từ NHCS xã hội và trả dần trong nhiều năm.

Đại diện Chi bộ Doanh nghiệp TP.Bà Rịa tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.
Đại diện Chi bộ Doanh nghiệp TP.Bà Rịa tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Hiện tại anh Quang đã được Công ty CP Hải Phương nhận vào làm việc để có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng trả cho ngân hàng. Anh Quang chia sẻ: “Gia đình tôi rất mừng vì được sự giúp đỡ của hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tận tình quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt. Đó là sự động viên lớn để gia đình cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Chia sẻ về những đóng góp với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, ông Nguyễn Đức Lạc, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh cho biết: “Trong những ngày cả nước hướng về gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Chúng tôi nghĩ rằng những việc làm nặng tình nặng nghĩa như vầy đã sưởi ấm hương linh của các Anh hùng liệt sĩ. Hơn nữa, thể hiện được đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của những người lính chúng tôi với những đồng đội của mình khi về với cuộc sống đời thường”.

Các DN đã tích cực tri ân người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong ảnh: Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao quà cho bà Đặng Thị Hạnh- con liệt sĩ (TP.Bà Ria).
Các DN đã tích cực tri ân người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong ảnh: Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao quà cho bà Đặng Thị Hạnh- con liệt sĩ (TP.Bà Ria).

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương trong tỉnh với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực. Ông Nguyễn Văn Lang, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Lang Phong cho biết, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự của DN. Hàng năm, công ty đều trích nguồn quỹ để thực hiện công tác an sinh xã hội, trong đó có các hoạt động thăm tặng quà thương binh, bệnh binh, con gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ VNAH… “Là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi mong muốn được đóng góp phần nào đó để tri ân với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha, anh đi trước”, ông Nguyễn Văn Lang chia sẻ.

Theo ông Tạ Minh Phong, Phó giám đốc Sở LĐTBXH, những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn được nâng cao. Để có được sự thay đổi ấy, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thì còn có sự chung tay, góp sức rất lớn từ các DN.

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN

 
;
.