Hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội

Thứ Bảy, 22/07/2023, 21:24 [GMT+7]
In bài này
.

Nằm trong chuỗi hoạt động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22/7, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 938 (Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027).

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh và đại biểu khách mời đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm, bài học, những khó khăn, thuận lợi; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 938. Trong đó, các đại biểu đề cập đến vai trò của phụ nữ và người dân vào thực hiện đề án; mô hình an toàn cho phụ nữ và trẻ; hệ thống đào tạo trực tuyến; mô hình tổ tư vấn pháp luật; khóa học trực tuyến chương trình làm cha mẹ…

Phát biểu tại hội thảo, bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, sau 5 năm thực hiện giai đoạn 1 của Đề án 938, Hội xây dựng và nhân rộng 39 “Nhóm cha mẹ có con từ 0 đến 16 tuổi”, 6 “Nhóm phụ nữ tự lực” phụ nữ khuyết tật; duy trì và nhân rộng 509 CLB phòng chống tệ nạn xã hội, gia đình hạnh phúc, Dân số - Gia đình - Trẻ em; 157 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, 17 mô hình “gia đình 5 có, 3”; 233 tổ tư vấn pháp luật cho phụ nữ; 390 địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh tại cộng đồng; 221 tổ phụ nữ không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, tích cực vận động phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng, lên tiếng kịp thời với cơ quan, tố chức, cá nhân khi xảy ra các vụ xâm hại, bạo lực nghiêm trọng với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời thường xuyên nắm bắt thông tin phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

Tin, ảnh: HỒNG PHƯƠNG

 

;
.