Tọa đàm Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt

Thứ Bảy, 10/06/2023, 10:57 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 10/6, Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” và tọa đàm “Chung tay gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt” tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì tọa đàm.
Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đồng chủ trì tọa đàm.

Tọa đàm còn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về luật biển như: GS.TS - Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, Thành viên Ủy ban Lập pháp Quốc tế của Liên Hợp Quốc; PGS.TS Vũ Thanh Ca, Nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thành viên nhóm chuyên gia môi trường biển của Liên Hợp Quốc; Ths Hoàng Việt, Chuyên gia luật biển Quốc tế, ĐH Luật TP.HCM và 200 bà con ngư dân địa phương...

Theo ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Pháp luật TP.HCM, từ năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban Châu Âu gắn thẻ vàng với ngành thủy hải sản. Từ đó đến nay, Việt Nam chịu thiệt hại hàng tỷ USD do bị hạn chế xuất khẩu.

Khi bị cảnh cáo thẻ vàng vì đánh bắt cá trái phép thì 100% các lô hàng hải sản Việt Nam vào thị trường này sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, sẽ tốn thêm thời gian, chi phí và rủi ro cho DN. Chưa kể tác động từ EU cũng sẽ kéo theo những thị trường khác áp dụng các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo hơn.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình.
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM phát biểu tại chương trình.

Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, thẻ vàng của châu Âu đã khiến giảm nhập khẩu hải sản khai thác từ Việt Nam và dự báo tiếp tục giảm.

Phân tích về nguyên nhân, xét về yếu tố khách quan, có thể thấy năng lực khai thác thủy sản dù đã được cắt giảm theo lộ trình nhưng cường lực khai thác vẫn ở mức cao, sản lượng khai thác tăng, vượt quá khả năng tái tạo lại nguồn lợi. Công tác thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác hải sản trái phép chưa cao, đặc biệt là hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối thiết bị VMS; hạ tầng nghề cá và nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ chống khai thác hải sản trái phép còn hạn chế.

Các ngư dân tham gia chương trình.
Các ngư dân tham gia chương trình.

Thời gian gần đây, để gỡ thẻ vàng EC đối với thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 10/3/2023, phê duyệt đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Ngư dân xã Phước Tỉnh làm việc trên tàu.
Ngư dân xã Phước Tỉnh làm việc trên tàu.

Hiện tại, Bộ cùng với các bộ liên quan đang trong quá trình soạn thảo, sửa đổi các Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản, chính sách hỗ trợ phát triển tàu cá và chuyển đổi nghề; sẽ trang bị thêm các công cụ, phương tiện trên tàu cá để giám sát đánh bắt, tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trên biển.

Hiện tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu có tổng số tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác là 3.340/4.665 chiếc (đạt 71,06%). Trong đó tàu cá vùng khơi đã cấp phép: 2.656/2.768 chiếc (đạt 96%). Số lượng tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình: 2.659 tàu/2.768 (đạt 96,06%).

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH – NGUYÊN MINH – NHẬT LINH

 

;
.