Lãnh đạo tỉnh trồng cây xanh nhớ ơn Bác Hồ

Thứ Sáu, 02/06/2023, 11:10 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/6, tại Trung đoàn Minh Đạm, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023.

XEM VIDEO:

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ phát động trồng cây xanh.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ phát động trồng cây xanh.

Dự lễ phát động có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên các đơn vị.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động trồng cây xanh tại buổi lễ.
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động trồng cây xanh tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ôn truyền thống, ý nghĩa của ngày “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1959.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh nhấn mạnh: Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái đóng vai trò hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây xanh tại lễ phát động.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây xanh tại lễ phát động.

Ông Lê Ngọc Khánh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huy động mọi tầng lớp nhân dân, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trồng và tưới nước cho các cây xanh trồng tại khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trồng và tưới nước cho các cây xanh trồng tại khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm.
Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trồng cây xanh tại buổi lễ.
Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trồng cây xanh tại buổi lễ.

Đồng thời tạo lan tỏa sâu rộng phong trào để “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan thiên nhiên Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng tươi đẹp hơn.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trồng và tưới nước chăm sóc cây xanh trong khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trồng và tưới nước chăm sóc cây xanh trong khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm
Chiến sĩ trồng cây xanh tại thao trường của đơn vị.
Chiến sĩ trồng cây xanh tại thao trường của đơn vị.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tiến hành trồng 800 cây giáng hương trên diện tích khoảng 8.000 m2 tại khuôn viên thao trường Trung đoàn Minh Đạm. Theo kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, UBND tỉnh giao các địa phương trong tỉnh trồng tổng cộng hơn 21 ngàn cây xanh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH

 

;
.