TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC III VÀ BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 3

Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển

Thứ Năm, 25/05/2023, 18:02 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 25/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trên biển; phối hợp huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn trong tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu và người đi biển nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn tính mạng, phương tiện trong các hoạt động hàng hải và các hoạt động khác diễn ra trên biển...

Được biết, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao đổi, tiếp nhận 878 thông tin tìm kiếm cứu nạn; kịp thời phối hợp, tham gia tìm kiếm cứu nạn 704 vụ/2.707 người; cứu kéo và hỗ trợ 827 phương tiện, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với sự cố môi trường biển và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn trên biển, giảm thiệt hại về người và tài sản cho những người đi biển, đặc biệt là nhân dân, ngư dân.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

;
.