.
KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG ĐOÀN RADAR 251 - VÙNG 2 HẢI QUÂN (14/5)

'Mắt thần' của biển

Cập nhật: 19:15, 12/05/2023 (GMT+7)

Phát huy truyền thống “Xa, nhanh, đúng, đủ, kịp thời, an toàn, bí mật, quyết thắng”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn radar 251 - Vùng 2 Hải quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quan sát vùng trời, vùng biển được phân công, không để nhầm lẫn, sai sót, lọt mục tiêu, xứng đáng là “mắt thần” canh biển trời của Tổ quốc.

Cán bộ Trạm radar 585 (Trung đoàn 251 - Vùng 2 Hải quân) trao đổi kinh nghiệm vận hành, khai thác đài radar quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển.
Cán bộ Trạm radar 585 (Trung đoàn 251 - Vùng 2 Hải quân) trao đổi kinh nghiệm vận hành, khai thác đài radar quan sát, phát hiện mục tiêu trên biển.

Làm chủ “mắt thần”

Ghé Trạm radar 2511 - Trung đoàn 251 - Vùng 2 Hải quân đúng lúc cán bộ, chiến sĩ bước vào buổi thực hành khai thác máy radar tầm xa thế hệ mới. Trong quá trình vận hành, từng thao tác bật, chỉnh nút đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhanh chóng, thuần thục. Sau khi màn hình radar quét mục tiêu, các tàu thuyền đi lại trên biển chỉ được hiển thị bằng những chấm xanh nhấp nháy, nhưng được phân tích báo về chỉ huy một cách chính xác về kiểu loại, tốc độ, hướng đi của mục tiêu.

Đại úy Đậu Văn Hưng, Trạm trưởng Trạm radar 2511 cho biết, tầm quan sát của radar có thể đạt tới 200 hải lý, nắm bắt kịp thời từ xa hoạt động của tàu thuyền qua lại trong khu vực biển đơn vị quản lý.

Trung đoàn radar 251 - Vùng 2 Hải quân thành lập ngày 14/5/2012, có nhiệm vụ quan sát, phát hiện, quản lý các loại mục tiêu từ xa trên biển và trên không tầm thấp trong những khu vực được phân công và báo cáo về chỉ huy các cấp, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Trần Văn Đấu, Trung đoàn trưởng Trung đoàn radar 251 cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Trung đoàn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện. “Chúng tôi luôn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến trường, sát đối tượng tác chiến và kể cả trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, bảo đảm an toàn. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm luôn đạt khá, giỏi”, Đại tá Trần Văn Đấu cho biết thêm.

Ngoài quan sát mục tiêu ở các màn hình phát sóng tần số cao, cán bộ, chiến sĩ ở các trạm radar còn phải dùng ống nhòm quan sát khu vực gần bờ. Nhờ đó, nhiều hoạt động trái phép trên biển cho dù gần hay xa cũng đều bị phát hiện và xử lý kịp thời, kết quả theo dõi các mục tiêu trong vùng luôn đạt 99,6%.

Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, tâm lý vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể, 100% cán bộ các cấp luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; 100% đơn vị thực hiện nghiêm công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. “Thời gian qua, Trung đoàn không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt”, Thượng tá Lê Viết Hào, Chính ủy Trung đoàn 251 cho biết.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp cũng đã chủ động đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Thi đua Quyết thắng” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” nhằm giúp cán bộ, đảng viên luôn có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ năng lực và phương pháp, tác phong công tác chính quy, mẫu mực. Nhờ đó từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ Trung đoàn liên tục đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

10 năm liền (2012-2022), Trung đoàn radar 251 được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; năm 2016, 2018, 2021 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và năm 2016 được tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

 

.
.
.