KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÙNG 2 HẢI QUÂN (24/4/2020 - 24/4/2023)

"Cái nôi" đào tạo chiến sĩ hải quân

Chủ Nhật, 23/04/2023, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Tuy mới thành lập cách đây 3 năm, song Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã trở thành “cái nôi” huấn luyện, đào tạo chiến sĩ, đồng thời là lá cờ đầu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân huấn luyện bắn súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới.
Cán bộ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân huấn luyện bắn súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường

Đến thăm Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân vào những ngày giữa tháng 4, chúng tôi ghi nhận không khí tập luyện hăng say với tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Giữa thao trường, cán bộ đang huấn luyện cho chiến sĩ mới bài bắn súng tiểu liên AK. Những người lính trẻ thay nhau tập 3 tư thế đứng, quỳ, nằm bắn dưới khẩu lệnh to, rõ của người chỉ huy và tiếng lách tách của động tác bóp cò.

Rời thao trường đi vào bên trong doanh trại, chúng tôi thấy những mảng xanh tươi của cỏ cây, hoa lá xen lẫn với sắc đỏ của lá cờ Quyết thắng và nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung: “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội”, “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”.... Tất cả như hòa chung khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập đơn vị.

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân. Đại tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng trung tâm chia sẻ, ngày đầu thành lập, trung tâm gặp nhiều khó khăn do biên chế ít, thao trường, bãi tập chưa hoàn thiện, nơi ăn, chốn ở, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập còn thiếu thốn, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ổn định công tác.

Nhằm sớm ổn định tổ chức, đưa trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm đã quán triệt đến 100% cán bộ tập trung xây dựng đơn vị trên tất cả các mặt với phương châm “Quyết liệt, dứt điểm từng công việc, từng nhiệm vụ, làm đến đâu chắc đến đó” và nêu cao quan điểm “Cầu thị, học hỏi, linh hoạt vận dụng, xây dựng vững chắc”. Phương châm, quan điểm ấy đã góp phần thôi thúc cán bộ, chiến sĩ ý thức tự học tập, tự nghiên cứu để vận dụng, triển khai tại đơn vị.

Khi mọi hoạt động dần đi vào ổn định, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ nguyên tinh thần chủ động học hỏi, trau dồi kiến thức, đồng thời phát huy nội lực mở rộng, củng cố thao trường, bãi tập, làm mới nhiều mô hình, học cụ, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện. 

3 năm qua, kết quả huấn luyện hằng năm của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân luôn đạt 100% yêu cầu, hơn 85% khá, giỏi. Kết quả giáo dục chính trị đạt hơn 90% khá, giỏi, trong đó 20% giỏi. Trung tâm được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2021 và nhiều tập thể được Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” năm 2021, 2022.

Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm

Cùng với công tác huấn luyện, đào tạo, Đảng ủy, Chỉ huy trung tâm xác định xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, từ khi thành lập đến nay, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần “đồng cam, cộng khổ” trong mọi hoạt động; 100% cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực khá, giỏi.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật mà đến nay, 100% cán bộ thực sự mẫu mực trong thực hiện các chế độ công tác, hoàn thành nhiệm vụ theo cương vị, chức trách; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ được giao; 100% quân nhân có lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi đúng quy định, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

“Phát phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật nhằm góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần tạo nên sức mạnh cho lực lượng quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, Đại tá Nguyễn Hữu Lương nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

;
.